Thứ 5, 25/04/2024, 17:10[GMT+7]

Triển khai công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý II

Thứ 4, 29/03/2017 | 14:34:02
1,681 lượt xem
Sáng ngày 29/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Quý I năm 2017, các ngành trong Khối Nội chính đã tập trung tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tỷ lệ phá án cao; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính được nâng lên. 

Trong quý I, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh đã phát hiện, khởi tố 242 vụ/450 bị can (giảm 30 vụ, 39 bị can so với cùng kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng thời gian qua. 

Để làm tốt công nội chính và phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung vào những nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai nghiêm túc trong công tác quản lý nhà nước về nội chính và phòng chống tham nhũng; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tập trung rà soát nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa sự cấu kết, móc nối của các thế lực thù địch không để hình thành lực lượng đối lập, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước mắt các cấp, các ngành,các địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT đường bộ; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm việc khai thác cát trái phép, các vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.   

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt, triển khai Kế hoạch số 33 ngày 23/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc thực hiện Kết luận số 10 ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Về nhiệm vụ trọng tâm  trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý II năm 2017, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành cần tập trung rà soát, thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá dự báo tình hình, qua đó phát hiện xử ký kịp thời những vụ việc và vấn đề phát sinh không để hình thành “điểm nóng”. Nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong nhân dân.

                                                                                          Nguyễn Tùng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày