Thứ 6, 29/03/2024, 18:26[GMT+7]

Ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng quan hệ hữu nghị

Thứ 2, 24/04/2017 | 21:05:19
1,690 lượt xem
Đây là nội dung buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn công tác của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc do ông Vũ Thiệu Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Kiều vụ Chính quyền tỉnh Sơn Tây làm Trưởng đoàn, chiều ngày 24/4.

Buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn công tác của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh; đồng thời giới thiệu khái quát những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh. 

Sau khi nhấn mạnh các điểm tương đồng, cơ hội hợp tác giữa hai tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo các cấp hai bên sẽ thường xuyên có sự liên lạc, trao đổi, gặp mặt để thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị láng giềng, quốc tế, thúc đẩy hợp tác phát triển có hiệu quả.

Ông Vũ Thiệu Trung, Trưởng đoàn công tác cảm ơn sự tiếp đón chân thành, nồng hậu của tỉnh dành cho Đoàn; đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thái Bình. Ông nhấn mạnh thế mạnh của Sơn Tây là than và khoáng sản và bày tỏ mong muốn được hợp tác với Thái Bình cả về công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa - giáo dục và mậu dịch. Trong thời gian tới, ông Vũ Thiệu Trung mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi.

Lãnh đạo Văn phòng Ngoại vụ Kiều vụ Chính quyền tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc và Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình ký biên bản ghi nhớ về xây dựng quan hệ hữu nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Để củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh, tăng cường sự hiểu biết và hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau khi thống nhất, Văn phòng Ngoại vụ Kiều vụ Chính quyền tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc và Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình đã ký biên bản ghi nhớ về xây dựng quan hệ hữu nghị, trong đó đồng ý giao ước: Hai cơ quan ngoại vụ địa phương làm đầu mối liên hệ, tăng cường trao đổi thông tin, thường xuyên cùng nhau bàn bạc những vấn đề về hợp tác và những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để xây dựng mối quan hệ giao lưu hữu nghị giữa hai tỉnh. Tích cực thúc đẩy thăm hỏi cấp cao giữa hai tỉnh, phát triển giữa hai bên trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch… cùng nhau phát triển, phồn vinh. 

Trên cơ sở giao lưu hợp tác, được sự đồng ý của lãnh đạo hai tỉnh, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Văn phòng Ngoại vụ Kiều vụ Chính quyền tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc và Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình tham mưu lãnh đạo hai tỉnh trong thời gian sớm nhất chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh.

 Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày