Thứ 7, 20/04/2024, 04:28[GMT+7]

Lực lượng vũ trang các địa phương ra quân huấn luyện năm 2017

Thứ 4, 01/03/2017 | 17:18:15
2,758 lượt xem
Chiều ngày 1/3, Lực lượng vũ trang các địa phương trong tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” năm 2017.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện. Ảnh: Quỳnh Lưu

* Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và phát động đợt thi đua cao điểm “luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” vừa được huyện Vũ Thư tổ chức chiều ngày 1/3 tại sân Trung tâm học tập cộng đồng xã Minh Quang. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư tới dự.
 
Năm 2017, Vũ Thư có trên 800 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia đợt huấn huyện. Đối với lực lượng thường trực, thời gian huấn luyện từ 4 – 5 ngày/tháng, liên tục từ 1/3 – 15/12/2017 với các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện chiến thuật và huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

Nội dung huấn luyện cho từng đối tượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên khác nhau, trong đó tập trung 3 nội dung: giáo dục chính trị, pháp luật; huấn luyện quân sự; huấn luyện binh chủng theo chuyên ngành. Thời gian huấn luyện từ 7 – 15 ngày/năm, kết thúc trước ngày 30/9/2017.

Tại lễ ra quân huấn luyện, huyện Vũ Thư phát động 100% cán bộ, chiến sỹ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên tích cực hưởng ứng đợt thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Đại diện khối thi đua cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân 30 xã, thị trấn và khối thi đua 18 đơn vị tự vệ, dự bị động viên huyện Vũ Thư đã ký giao ước quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua với kết quả cao nhất.

* Tham dự buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “ Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ tổ chức có đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ.

Năm 2016, lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ đã khắc phục mọi khó khăn, xây dựng và hoàn thành thực hành đúng, đủ nội dung huấn luyện. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 90%. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó, lực lượng thường trực đạt trên 80% khá giỏi. Huyện đã tổ chức huấn luyện và thực hành khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Phụ thành công tốt đẹp, được UBND huyện tặng bằng khen.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện. Ảnh: Trịnh Cường  

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2017, Quỳnh Phụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị; đẩy mạnh giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của quân đội và đơn vị.

Các khoa mục huấn luyện chiến đấu gồm: kỹ năng sử dụng bản đồ, kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng như súng K54, lựu đạn, huấn luyện trinh sát, phòng không, thông tin, y tế…

Thời gian huấn luyện giai đoạn 1 từ ngày 1/3 – 15/7, đối với lực lượng sỹ quan chỉ huy và cơ quan 298 giờ, lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng huấn luyện 126 giờ. Lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, thời gian huấn luyện từ 7 – 15 ngày/năm.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã tham gia ký kết giao ước đợt thi đua cao điểm với chủ đề “ Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” năm 2017.  

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình (20/4/1947-20/4/2017).


Các đại biểu tham quan mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện trưng bày tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Đỗ Hiền

Năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng triển khai công tác huấn luyện phấn đấu 100% đầu mối dân quân tự vệ hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện; kết quả kiểm tra phấn đấu 100% các nội dung đạt yêu cầu; 75%-80% đạt khá, giỏi trở lên; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình huấn luyện; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt thứ hạng cao; 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ngay trong buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua quyết thắng “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng” với “3 nhất”: huấn luyện đạt kết quả cao nhất, rèn luyện nghiêm nhất, sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Cũng tại lễ ra quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức cho các đơn vị ký cam kết thi đua năm 2017 với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” và tổ chức tham quan mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Kiến Xương tham quan mô hình học cụ trưng bày tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Tất Đạt

* Năm 2017, lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương tiếp tục thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ, sát với tình hình thực tế chiến đấu, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và vũ khí trang bị hiện có; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng vũ trang huyện phấn đấu 100% các nội dung thi, kiểm tra đạt yêu cầu, có trên 85% đạt khá, giỏi.

Tại lễ ra quân huấn luyện, lực lượng vũ trang huyện đã phát động đợt cao điểm thi đua cao điểm thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2017; đồng thời, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (20/4/1947 – 20/4/2017).

* Cũng trong chiều ngày 1/3, LLVT huyện Tiền Hải tổ chức ra quân huấn luyện và phát động thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” năm 2017.

Ảnh: Mạnh Thắng 

Theo kế hoạch đợt huấn luyện của huyện Tiền Hải lần này nhằm nâng cao sức chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; ứng phó có hiệu quả các sự cố thảm họa, thiên tai xảy ra.

Lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực, “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ. Phấn đấu các nội dung kiểm tra huấn luyện 100% các đơn vị đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá giỏi trở lên và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. 

 Nhóm phóng viên