Thứ 6, 29/03/2024, 06:11[GMT+7]

Đảng ủy Quân sự tỉnh tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ 2, 24/04/2017 | 21:11:07
2,300 lượt xem
Chiều ngày 24/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết, gặp mặt tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2014 - 2016.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu 3; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh...

3 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được hiệu quả cao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục có sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện theo chiều sâu, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp có những đột phá tích cực, chất lượng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nâng lên rõ rệt. Nhiều tập thể, cá nhân đã không ngừng vươn lên trở thành những điển hình tiên tiến với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. 

Ngoài các mô hình, cách làm hiệu quả, trong 3 năm qua, LLVT tỉnh đã xây dựng 13 nhà đồng đội với số tiền 880 triệu đồng; ủng hộ 560 triệu đồng giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới; huy động 4.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai… 

Với những thành tích đã đạt được, trong 3 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen. Năm 2017, LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Các cá nhân điển hình tiên tiến LLVT tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả LLVT tỉnh đạt được trong thực hiện Cuộc vận động. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và nội dung của Cuộc vận động; gắn thực hiện Cuộc vận động với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm hay, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý những tình huống xảy ra.

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tôn vinh, khen thưởng 29 cá nhân điển hình tiên tiến của LLVT tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2014 - 2016.

Tất Đạt