Thứ 6, 19/04/2024, 18:53[GMT+7]

Giữ bình yên khu vực giáp ranh

Thứ 2, 15/05/2017 | 09:21:12
282 lượt xem
Thời gian qua, cùng với làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với các đơn vị bạn trong quản lý, bảo vệ vùng biển giáp ranh với tỉnh Nam Định và thành phố Hải Phòng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuần tra, kiểm soát khu vực sông Hóa giáp ranh với thành phố Hải Phòng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thúy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, địa bàn giáp ranh giữa Thái Bình với Nam Định và thành phố Hải Phòng đều có cửa sông lớn. Vào thời điểm triều cường, các phương tiện trọng tải lớn có thể ra vào dễ dàng. Khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương. Tại đây có các khu rừng bảo tồn sinh thái, các điểm du lịch, cơ sở nuôi trồng, chế biến thủy sản nên thường xuyên có các tổ chức, cá nhân người nước ngoài về tham quan, nghiên cứu khoa học, thu mua, chế biến thủy sản… Ngoài ra, các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội trên khu vực  giáp ranh vẫn thường xuyên gây mất an ninh trật tự…

Để bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh, công tác nắm, trao đổi tình hình được các đơn vị thực hiện thường xuyên. Hàng tháng, bộ chỉ huy BĐBP ba địa phương đều có các văn bản thông báo trao đổi về tình hình địa bàn, kết quả công tác của đơn vị mình cho các đơn vị hiệp đồng. Nội dung trao đổi tập trung vào hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài, tình hình các loại tội phạm, hoạt động tuần tra, kiểm soát, xuất nhập cảnh và công tác quản lý người, phương tiện… 

Đối với các đồn, hải đội tiếp giáp, định kỳ thứ 5 hàng tuần đều trao đổi tình hình qua điện thoại, tổ chức giao ban định kỳ hàng quý nhằm đánh giá kết quả phối hợp, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. 

Năm 2016, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 8 cuộc giao ban quý, 36 lượt trao đổi tình hình bằng văn bản; phối hợp tổ chức 7 lớp tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 lượt ngư dân làm ăn trên biển; cung cấp, trao đổi 67 nguồn tin quan trọng liên quan đến tội phạm và tìm kiếm, cứu nạn trên biển…

Đồn Biên phòng Cửa Lân tuần tra, kiểm soát khu vực giáp ranh với tỉnh Nam Định.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, các trạm kiểm soát biên phòng ba tỉnh, thành phố đã phối hợp tuần tra, kiểm soát chung, tuần tra chéo với nội dung bảo đảm các trang thiết bị an toàn hàng hải, thủ tục hành chính đối với các phương tiện ra vào cửa sông Hóa, sông Hồng… 

Trong năm, các đồn biên phòng của Thái Bình, Nam Định và Hải Phòng đã tổ chức tuần tra chung 22 lượt/324 hải lý/160 lượt cán bộ, chiến sĩ. Quá trình tuần tra chung, các tổ công tác đã kiểm tra 414 lượt phương tiện/826 lượt người, phát hiện 9 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản; 26 phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ và trang bị bảo đảm an toàn hàng hải. Các đơn vị tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ/9 phương tiện số tiền gần 60 triệu đồng.

Một trong những nội dung các đơn vị biên phòng ba tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả đó là công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và xử lý các vụ việc. Các đơn vị đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm, các vụ việc liên quan trên địa bàn tiếp giáp, BĐBP ba tỉnh, thành phố đã kịp thời thông báo cho nhau, thống nhất biện pháp, phối hợp cùng các lực lượng, địa phương giải quyết tốt. Vì thế, tình hình tội phạm, hoạt động tranh chấp ngư trường tại khu vực tiếp giáp được kiềm chế, nhân dân yên tâm lao động sản xuất…

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết thêm: Trong đấu tranh với tội phạm và giải quyết các vụ việc ở khu vực giáp ranh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp với BĐBP thành phố Hải Phòng và BĐBP tỉnh Nam Định điều tra, xử lý 2 vụ va chạm trên biển; điều tra, xác minh 2 vụ liên quan đến 1 công dân và 1 phương tiện trên địa bàn giáp ranh. Cùng với đó, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng được các đơn vị chú trọng. Năm 2016, các đơn vị thuộc BĐBP ba tỉnh, thành phố đã phối hợp thông báo, kêu gọi trên 1.600 lượt phương tiện/8.520 lượt ngư dân vào vị trí tránh, trú bão an toàn; trao đổi thông tin về 8 vụ tai nạn trên biển, trong đó BĐBP tỉnh Thái Bình và BĐBP tỉnh Nam Định cứu nạn thành công 2 phương tiện/6 thuyền viên trên phương tiện hư hỏng, trôi dạt; cứu nạn 2 vụ/2 nạn nhân đuối nước…

Tất Đạt