Thứ 4, 24/04/2024, 18:20[GMT+7]

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ 2, 24/07/2017 | 09:41:13
5,169 lượt xem
Với chức năng quản lý nhà nước về trật tự xã hội, những năm qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh không ngừng nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân.

Trung tá Hoàng Mạnh Hà, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, hàng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đội nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự, phấn đấu làm giảm vi phạm pháp luật hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đơn vị đã chủ động đề xuất đổi mới các biện pháp công tác theo hướng bám sát cơ sở, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của ngành. 

Phòng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, ngành chức năng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp tạo hành lang pháp lý cụ thể trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó hạn chế đáng kể tình trạng vũ khí trôi nổi ngoài xã hội, không để bọn tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội. Nhiều năm liền Thái Bình không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp tết Nguyên đán, được Chính phủ, Bộ Công an tặng bằng khen, được các cấp lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như dịch vụ lưu trú, cầm đồ, karaoke, massage, qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. 

Cùng với đó, Phòng đã phối hợp với công an các huyện, thành phố tập trung đổi mới hình thức triển khai các quy định mới về đăng ký, quản lý cư trú, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu. Thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt, thanh loại nhiều đối tượng truy nã, vận động nhiều đối tượng phạm tội ra đầu thú, cảm hóa, giáo dục hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy. Đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm bớt phiền hà cho nhân dân; thực hiện cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân theo hình thức bốc thẻ thứ tự bảo đảm tính công bằng, công khai và nếp sống văn minh, trật tự tại nơi tiếp dân, đồng thời kéo dài thời gian làm việc, làm thêm giờ, tiếp dân vào ngày thứ bảy. Với tiêu chí “làm hết việc chứ không hết giờ”, không để nhân dân phải đi lại nhiều lần, những năm qua, đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bảo đảm đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, đã tham mưu triển khai thực hiện sớm việc cấp chứng minh nhân dân mới (12 số) và chuyển đổi sang hệ thống cấp căn cước công dân góp phần đổi mới các mặt công tác của lực lượng công an, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Hàng năm, đơn vị đã hoàn thiện hơn 150.000 căn cước công dân trả cho công dân theo đúng thời gian quy định, riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã hoàn thiện 87.821 căn cước công dân, trong đó đã phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển phát 41.092 căn cước công dân, góp phần giảm số lần, thời gian đi lại của nhân dân. 

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; năm 2015, đơn vị được Tổng cục Chính trị Bộ Công an tặng cờ thi đua về thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nguyễn Tùng