Thứ 5, 18/04/2024, 14:34[GMT+7]

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Hưng năm 2017

Thứ 4, 09/08/2017 | 14:41:50
2,560 lượt xem
Sáng ngày 9/8, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Đông Hưng tổ chức khai mạc diễn tập KVPT huyện năm 2017.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Quân khu 3; đại biểu một số sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập KVPT huyện Đông Hưng năm 2017.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Đông Hưng mang mật danh “ĐH-17” diễn ra trong hai ngày (9 – 10/8) gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. Giai đoạn 3: thực hành đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn. 

Diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và trình độ công tác tham mưu tác chiến của đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự huyện; khả năng làm tham mưu, tổ chức hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể huyện trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tác chiến phòng thủ.

Phần vận hành cơ chế trong diễn tập KVPT huyện Đông Hưng năm 2017.


Luyện tập phần thực binh đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả, nỗ lực của ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập và các lực lượng tham gia trong công tác chuẩn bị, luyện tập, bảo đảm cho cuộc diễn tập diễn ra theo kế hoạch. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu các thành viên, lực lượng tham gia diễn tập phải nắm chắc những nội dung cơ bản đã xác định trong ý định chỉ đạo diễn tập để tổ chức duy trì, điều hành cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong thực hành diễn tập phải sát với đối tượng tác chiến, không phô trương hình thức, phù hợp với tình hình của địa phương, có tác dụng thiết thực, hiệu quả; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, thành phần tham gia diễn tập, bảo đảm giữ bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật trong quá trình diễn tập, nhất là khu vực diễn ra diễn tập thực binh. Kết hợp diễn tập KVPT gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đánh giá đúng năng lực tổ chức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan, phòng, ban, ngành cấp huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tất Đạt