Thứ 5, 18/04/2024, 16:55[GMT+7]

Tổng hợp ngày thi đấu thứ 4 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASEAN Para Games 9

Thứ 6, 22/09/2017 | 07:58:14
590 lượt xem
Trong ngày thi đấu thứ 4 (21/9) của ASEAN Para Games 9, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 8 HCV, trong đó có 2 HCV tại môn bơi.

Tại môn điền kinh, VĐV Kiều Minh Trung (F55) nội dung Ném lao và Trương Bích Vân (F55) nội dung ném đĩa, Trần Văn Nguyên (F40) nội dung đẩy tạ, Nguyễn Thị Hải (F57) đẩy tạ nữ đã đem về 4 HCV cho đoàn thể thao NKT Việt Nam.

Tại môn bơi, Võ Thanh Tùng (S5) đã giành được 2 HCV tại nội dung 100m ngửa và 50m tự do đồng thời phá hai kỷ lục, Trịnh Thị Bích Như (S7) giành HCV nội dung 50m tự do đồng nữ thời phá kỷ lục đại hội và Võ Huỳnh Anh Khoa (S9) giành HCV nội dung 50m tự do nam.

Tổng hợp ngày thi đấu thứ 4 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASEAN Para Games 9: Thanh Tùng giành 2 HCV - Ảnh 1.

Thanh Tùng trên bục nhận huy chương.

Các môn thể khác, các VĐV đã nỗ lực thi đấu với hết khả năng và tinh thần quyết tâm cao nhất song trình độ và thể lực còn hạn chế nên chỉ giành được HCB và HCĐ, Tại Đại hội lần này tất cả các Vận động viên đã thi đấu với tinh thần, ý chí và quyết tâm cao nhất, nỗ lực vượt qua chính mình.

Ngày 22/9, môn Bóng đá khiếm thị sẽ thi đấu trận cuối tranh hạng 3 với đội chủ nhà Malaysia.

Tính đến 22:00, Đoàn thể thao NKT Việt Nam đã giành được tổng cộng 33 HCV, 49 HCB, 47 HCĐ, phá 10 kỷ lục Đại hội, tạm xếp ở vị trí thứ 4 sau đoàn Indonesia, đoàn nước chủ nhà Malaysia và đoàn Thái Lan.

Theo vtv.vn