Thứ 3, 16/04/2024, 22:43[GMT+7]

Kiểm tra công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 2, 27/03/2017 | 17:10:33
1,909 lượt xem
Sáng ngày 27/3, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại phường múa rối nước Nguyên Xá. Ảnh: Thảo Tiên

Giỗ tổ Hùng Vương  – Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Bến Tre, Bình Phước. Các hoạt động phần lễ và phần hội được tổ chức trong 6 ngày từ ngày 1 - 6/4/2017 (tức từ mùng 5 - 10/3 âm lịch).

Theo kế hoạch, Thái Bình dâng cúng 03 mâm lễ vật gồm: 1 mâm cỗ cá của xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà; 1 mâm cỗ các sản vật đặc trưng của 8 huyện, thành phố; 1 mâm hoa, quả, bánh, kẹo đặc trưng của tỉnh. Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ lễ hội có sự tham gia của Nhà hát Chèo Thái Bình, phường múa rối nước Nguyên Xá (Đông Hưng) và tài năng nhí Võ Hương Giang.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị biểu diễn của phường múa rối nước Nguyên Xá, Nhà hát Chèo Thái Bình và kiểm tra công tác trang trí, chuẩn bị mâm cỗ các sản vật đặc trưng tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành chương trình theo kế hoạch, mang đến những tác phẩm hay nhất, đặc sắc nhất phục vụ lễ hội; tuyệt đối bảo đảm an toàn về người và tài sản trong quá trình di chuyển giữa hai địa phương Thái Bình và Phú Thọ. Đồng chí đã góp ý về hình thức các mâm lễ vật dâng cúng tại lễ Giỗ tổ, yêu cầu đơn vị phụ trách trang trí có những sửa đổi kịp thời để phù hợp với không gian hành lễ tại lễ hội Đền Hùng.

                                                                             Thảo Tiên