Thứ 6, 19/04/2024, 09:16[GMT+7]

Thái Thụy: người dân lấn chiếm lòng đường phơi thóc lúa, rơm rạ

Thứ 5, 15/06/2017 | 16:40:11
1,607 lượt xem
Hiện nay đang là thời điểm nông dân huyện Thái Thụy bước vào vụ thu hoạch lúa xuân.Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình, không ít tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện đang bị người dân lấn chiếm lòng đường để phơi thóc lúa, rơm rạ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Người dân phơi thóc trên đường tỉnh lộ 456, đoạn qua xã Thụy Dương.

Đặc biệt, đi qua các cánh đồng về huyện rất dễ bắt gặp những cột lửa, cột khói mờ mịt trên đồng ruộng, bên đường gây ô nhiễm môi trường, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Để chấm dứt tình trạng phơi thóc lúa, rơm rạ trên đường và đốt rơm rạ ngoài đồng, các cấp chính quyền, các ngành chức năng huyện Thái Thụy cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Tuyến đường vào xã Thụy Trình bị người dân lấn chiếm lòng đường để phơi thóc.


Phơi rơm rạ trên tuyến đường tỉnh lộ 456, đoạn qua xã Thụy Phong.

 

Người dân Thụy Bình đốt rơm rạ trên cánh đồng.

 

Đốt rơm rạ tại cánh đồng xã Thụy Sơn.

Mai Trang 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày