Thứ 5, 25/04/2024, 07:51[GMT+7]

Ngư dân Thái Thụy vươn khơi, bám biển sau bão số 10

Thứ 4, 20/09/2017 | 08:54:32
748 lượt xem
Sau bão số 10, trong khi tại một số địa phương, người dân vẫn còn đang tập trung khắc phục hậu quả thì hàng trăm phương tiện tàu thuyền của ngư dân huyện Thái Thụy đã ra khơi với hy vọng sau bão sẽ đánh bắt được nhiều cá, tôm.

Những con tàu đầy ắp cá tôm, cập cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Theo một số ngư dân, sau bão số 10, mặc dù sản lượng cá, tôm không tăng nhưng cũng không giảm, ổn định so với những ngày trước bão. Hiện nay, các tàu trên địa bàn huyện thường có công suất từ 300 - 400CV, tập trung khai thác ở khu vực cách đất liền khoảng 10km. Trung bình một chuyến đi, mỗi tàu đánh bắt được khoảng từ 5 - 7 tấn cá các loại, chủ yếu là cá lanh, cá đối, cá ruội và cá mòi… Ngay sau khi tàu cập cảng cá Tân Sơn, các loại cá, tôm trên được thương lái và người dân thu mua tại chỗ, đưa về các chợ đầu mối hoặc chế biến để phơi và làm thức ăn cho cá vược.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Thái Bình ghi lại tại cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) sau bão số 10.

Thương lái thu mua cá ruội.
 

 Cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) nhộn nhịp trở lại sau bão.


Hoạt động mua, bán được rất đông thương lái, người dân quan tâm.


 

Người dân phân loại cá.


 

Thu mua cá đối để làm thức ăn cho cá vược.

Phạm Hưng 




Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày