Thứ 5, 25/04/2024, 05:42[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Chủ nhật, 19/02/2017 | 17:23:28
782 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được trên 30 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Chủ đề kinh tế, các cộng tác viên đưa tin: "Tranh thủ thời tiết ấm, nông dân Vũ Thư khẩn trương ra đồng gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ"; "Thái Thụy phấn đấu kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2"; "Tiền Hải đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân". Bên cạnh đó là loạt tin biểu dương các địa phương dẫn đầu tiến độ gieo cấy lúa xuân, nơi có tỷ lệ gieo vãi, gieo sạ cao như các xã Việt Hùng (Vũ Thư), Đông Tân (Đông Hưng), Đông Hoàng (Tiền Hải), thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà)... Nổi bật hơn là một số bài phản ánh, có chủ đề bạn đọc quan tâm, ảnh minh họa đẹp, viết ngắn gọn như bài "Vấn đề thời vụ trong sản xuất nông nghiệp ở Tiền Hải" của cộng tác viên Đỗ Hà; bài "Nông dân Hưng Hà làm giàu từ tích tụ ruộng đất và xây dựng cánh đồng mẫu lớn" của tác giả Hải Hưng (Đài TTTH Hưng Hà)...

Một trong những vấn đề được bạn đọc quan tâm, cũng là bức xúc trong mỗi kỳ tiếp xúc cử tri đó là tình trạng xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng đó đã có chuyển biến đáng kể từ sau khi thực hiện Công điện số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Kiến Xương, tiếp theo những kết quả đạt được phản ánh trong bài của Vũ Đông "Hiệu quả từ việc triển khai Công điện số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kiến Xương" , "UBND huyện sẽ tiếp tục bố trí kinh phí hỗ trợ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thông qua việc trang bị phương tiện vận chuyển rác thải, chế phẩm vi sinh, bảo hộ lao động. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc quy hoạch khu xử lý rác thải trong đó chú trọng đến mô hình lò đốt rác liên xã. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc giữ vệ sinh nơi sinh sống, giải tỏa các bãi rác tự phát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường. Bố trí nguồn kinh phí xây dựng khu xử lý rác thải tập trung cho địa bàn cả huyện tại thị trấn Thanh Nê". Cùng chủ đề là bài "Xây dựng lò đốt rác - giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở Đông Vinh". Bài viết sẽ hấp dẫn, sinh động hơn nếu có kèm theo ảnh minh họa.

Lĩnh vực an ninh - quốc phòng, cộng tác viên Bình Vân viết về "Bệnh xá Công an tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ cán bộ, chiến sĩ". Cộng tác viên Trương Tiết Cương ghi nhận những đóng góp và thành tích của "Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tiếp bước truyền thống, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển". Lĩnh vực văn hóa - xã hội tuần này nổi bật có các tin, bài: "Bách Thuận - mỗi phụ nữ, trẻ em nghèo được nhận 10kg gạo/tháng". Bài "Người cắt tóc thiện tâm" biểu dương anh Nguyễn Văn Thơ ở thôn Duyên Phú, xã Phú Lương (Đông Hưng) suốt 29 năm qua đã cắt tóc miễn phí cho rất nhiều người nghèo. Đề tài văn hóa văn nghệ có 2 bài viết ca ngợi đội chèo Thanh Nhàn, xã Hòa Bình và đội chèo thôn Nam Long, xã Tự Tân (Vũ Thư) mang tiếng đàn, tiếng hát đến muôn nơi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chèo của đông đảo quần chúng.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày