Thứ 7, 20/04/2024, 01:08[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 03/04/2017 | 14:44:22
929 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được hơn 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Chủ đề kinh tế nổi bật là các tin: Đông Cường (Đông Hưng), Thái Thành (Thái Thụy) chủ động phòng, trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa xuân. Vũ Thư: tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè; tổ chức chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất. Tiền Hải kiểm tra đê, kè, cống trước mùa mưa bão. Ngoài ra còn có các tin: Đông Hưng - doanh thu từ các cụm công nghiệp tăng trên 28% so với cùng kỳ; Công ty May xuất khẩu Tân Phong - Sin-u (xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy) năm 2017 phấn đấu đạt doanh thu 45 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 400 lao động… Biểu dương gương vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, cộng tác viên Tiến Quang có bài “Người thổi hồn vào gỗ lũa” viết về anh Nguyễn Gia Thành, sinh năm 1979, ở xã Đông La, huyện Đông Hưng: Từ những khúc gỗ lũa thô kệch, trí sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo đã tạo nên những tác phẩm sinh động, có “hồn”, mang lại giá trị kinh tế cao. Trung bình mỗi tháng cơ sở xuất bán 100 sản phẩm, doanh thu hàng năm trên dưới 4 tỷ đồng, tạo việc làm cho 12 lao động thường xuyên với thu nhập từ 6 - 18 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm gỗ lũa của cơ sở anh Thành đã được Tạp chí Công Thương chứng nhận: được người tiêu dùng bình chọn là top 100 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nổi tiếng tại Việt Nam năm 2016.

Trong tuần, các cộng tác viên tiếp tục đưa tin, viết bài phản ánh tiến độ, kết quả thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nổi bật là các tin, bài phản ánh kinh nghiệm, sáng kiến của các địa phương trong việc thực hiện như: Vũ Thư, thị trấn Đông Hưng tháo gỡ khó khăn giải tỏa hành lang an toàn giao thông; phóng sự ảnh về giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường của cộng tác viên Hải Hưng.

Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cộng tác viên đưa tin: Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II; Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Về văn hóa, xã hội, đáng chú ý có thơ của các tác giả: Lại Tây Dương, Xuân Nha, Nguyễn Tường Thuật. Truyện ngắn: Câu chuyện giữa hai người lính của tác giả Đào Xuân Ánh; bài viết của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh “Hương ước xưa  của làng Đại Hữu”. Biên soạn vào năm 1924, từng được coi là một trong những bản hương ước biên soạn công phu gồm 25 chương với 153 điều, trong đó có khá nhiều quy định mang tính tiến bộ. Tác giả đặt vấn đề: Tham khảo để kế thừa những tinh hoa truyền thống hương ước cũ để biên soạn hương ước trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới nhằm khơi dậy tính tự chủ, tự quản trong từng cộng đồng thôn làng là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đương nhiên, những quy định trong hương ước của làng Đại Hữu chỉ phù hợp với thời đại cũ nhưng nếu “gạn đục khơi trong” có thể tìm thấy ở đó những giá trị nhân văn trong việc điều chỉnh hành vi của con người trong mối quan hệ gia đình - làng - nước.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email:toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày