Thứ 7, 20/04/2024, 19:10[GMT+7]

Đoàn giám sát của Quốc hội “về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016” làm việc tại huyện Kiến Xương

Thứ 2, 27/03/2017 | 16:50:53
2,370 lượt xem
Sáng ngày 27/3, Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc tại huyện Kiến Xương để nghe các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư báo cáo kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Khắc Duẩn

Về phía Đoàn giám sát của Quốc hội có các đồng chí: Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội; Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Thái Bình, Cà Mau, Kon Tum.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong giai đoạn 2011 – 2016, các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư đã triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước; đã rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu lại tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; rà soát biên chế công chức, số lượng viên chức và người làm việc hiện có của UBND cấp huyện và tiến hành tinh giản biên chế được 18 người. Xác định rõ những yếu tố liên quan, tác động đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý pháp luật trong việc thực hiện chủ trương, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính.

Lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương báo cáo kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp huyện giai đoạn 2011 – 2016.

Sau khi nghe thành viên Đoàn giám sát đặt câu hỏi và đại diện các huyện báo cáo làm rõ kết quả thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thay mặt Đoàn, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị, nội dung báo cáo của các huyện. Việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ vẫn còn chậm. Việc biên chế cán bộ ở đơn vị sự nghiệp còn lớn và có xu hướng tăng; việc đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp chưa tạo ra sự đột phá nên chưa giảm gánh nặng ngân sách nhà nước…

Qua buổi làm việc với các huyện, Đoàn giám sát khẳng định, đây là cơ sở phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tổ chức cải cách bộ máy hành chính nhà nước thời gian qua và một số giải pháp xuất phát từ thực tiễn ở Thái Bình để Đoàn xây dựng báo cáo, phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Khắc Duẩn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày