Thứ 6, 19/04/2024, 21:02[GMT+7]

Quốc hội thảo luận về một số dự kiến chương trình, dự án luật

Thứ 3, 23/05/2017 | 17:02:40
1,115 lượt xem
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, ngày 23/5, sau nghi nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; tờ trình về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018, các vị đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về nội dung trên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại tổ.

Tại tổ đại biểu số 9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình được phân công là Tổ trưởng chủ trì các buổi thảo luận cùng với các vị đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai, Cao Bằng. 

Tại buổi thảo luận đã có 13 ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội, trong đó đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Nguyễn Hạnh Phúc, Bùi Văn Xuyền đã phát biểu tham gia một số nội dung để làm rõ về căn cứ, về sự cần thiết trong việc lựa chọn xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp đó các vị đại biểu tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật. Đại biểu Nguyễn Văn Thân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tham gia phát biểu thảo luận về một số nội dung liên quan đến dự án Luật như về tính cụ thể, kịp thời của luật, một số nội dung hỗ trợ trọng tâm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt các cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn khởi nghiệp, thuế, công nghệ, thủ tục hành chính… để khuyến khích phát triển doanh nghiệp trẻ…

Vũ Sơn Tùng
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày