Thứ 7, 20/04/2024, 13:17[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh tỉnh tập huấn cán bộ toàn tỉnh năm 2017

Thứ 5, 25/05/2017 | 16:51:10
1,734 lượt xem
Sáng ngày 25/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 300 đại biểu là cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm.

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập huấn, hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn nhằm tiếp tục đưa hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua tổ chức chính trị - xã hội đi vào nền nếp, hiệu quả, theo đúng quy định; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhận ủy thác cho vay, bảo tồn vốn và tài sản của Nhà nước.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Hội CCB tỉnh báo cáo kết quả việc triển khai nắm tình hình dư luận CCB và nhân dân về một số vấn đề nổi lên ở cơ sở, các CCB đã tập trung thảo luận, đưa ra câu hỏi về: tình hình xây dựng nông thôn mới gắn với tích tụ ruộng đất; xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp; tình hình an ninh trật tự và các giải pháp để giữ vững an ninh trật tự; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý thức trách nhiệm, khả năng nắm bắt tình hình, tinh thần dám nói dám làm của các CCB trong tỉnh. Đồng chí cũng trực tiếp giải đáp những ý kiến, câu hỏi của các CCB về tình hình an ninh trật tự trong nước và trong tỉnh; vấn đề nợ đọng trong xây dựng NTM, các chính sách hỗ trợ xi măng, hỗ trợ xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn, xử lý rác thải; vấn đề tích tụ ruộng đất và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các CCB tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu được lợi ích của việc tích tụ ruộng đất và liên kết trong sản xuất nông nghiệp; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày