Thứ 6, 29/03/2024, 08:09[GMT+7]

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Thứ 6, 23/06/2017 | 14:18:18
1,466 lượt xem
Sáng ngày 23/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri các xã, phường, thị trấn huyện Vũ Thư, Đông Hưng, thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri thành phố Thái Bình. Ảnh: Đỗ Hiền

Dự hội nghị tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng  Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Bình. Ảnh: Đỗ Hiền

Sau khi nghe đại diện các đại biểu Quốc hội khóa XIV báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, các đại biểu cử tri phát biểu bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ ba, mong muốn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu đổi mới nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là hoạt động làm luật, giám sát chuyên đề; các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân tích cực tham gia thảo luận, chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Các đại biểu cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành kiên quyết hơn trong vấn đề biển Đông với Trung Quốc để giữ vững chủ quyền biển đảo; làm tốt công tác quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất, dự báo và tìm kiếm thị trường để khắc phục tình trạng được mùa, mất giá hiện nay; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất song phải lựa chọn doanh nghiệp, phương thức sản xuất phù hợp với địa phương, thân thiện với môi trường, có quy định cụ thể để bảo đảm quyền lợi cho người nông dân; tiếp tục hỗ trợ cho các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. 

Các đại biểu cử tri kiến nghị Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét, nghiên cứu kỹ mặt tích cực, tiêu cực trước khi đưa ra một quyết định để sau khi triển khai sớm đi vào cuộc sống, không gây bức xúc trong nhân dân, trước mắt là vấn đề đổi mới trong thi cử, thay sách giáo khoa, bỏ biên chế giáo viên, đánh giá học sinh tiểu học. 

Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị nâng cao chất lượng xây dựng luật, đẩy mạnh tuyên truyền đưa luật vào cuộc sống; quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng; có chính sách thu hút nhân tài về làm việc; rà soát, đưa ra khỏi tổ chức bộ máy hành chính nhà nước những cán bộ yếu kém, có khuyết điểm, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức quyền đưa con em, người thân vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. 

Các đại biểu cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đề ra giải pháp để quản lý chặt thị trường thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, xử lý nghiêm các trường hợp làm hàng giả, hàng nhái; xử lý nạn cát tặc; nâng cao chất lượng nước sạch nông thôn; chất lượng khám, chữa bệnh; hỗ trợ địa phương xử lý rác thải nông thôn; rà soát, xem xét lại các đối tượng thụ hưởng chế độ chính sách, bảo đảm việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng…

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số vấn đề, nội dung kiến nghị của đại biểu cử tri thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Vũ Thư. Ảnh: Đào Quyên

Đồng chí Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Tiến Đạt

Các đại biểu cử tri thành phố Thái Bình dự tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Đỗ Hiền.

Đại biểu cử tri huyện Vũ Thư tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Đào Quyên

Đại biểu cử tri huyện Đông Hưng tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tiến Đạt


Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày