Thứ 5, 28/03/2024, 23:16[GMT+7]

Kiểm tra một số công trình phục vụ công tác phòng chống lụt bão tại Thái Thụy, Đông Hưng

Thứ 4, 19/07/2017 | 18:05:03
1,242 lượt xem
Chiều ngày 19/7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công trình kè Thái Phúc II (Thái Thụy) và kè Đồng Phú (Đông Hưng).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra kè Thái Phúc II, xã Thái Phúc (Thái Thụy).

Hiện nay, kè Thái Phúc II nằm gần sát đê, chịu ảnh hưởng trực tiếp của dòng chủ lưu sông Trà Lý và chịu tác động của chế độ thủy triều biển Đông, phần mái đoạn kè cũ đã bị xô tụt và có nhiều đoạn không còn mái kè, bãi sông bị lở nghiêm trọng. 

Riêng kè Đồng Phú mới được làm lại mái bằng đá bảo đảm an toàn cho công tác phòng, chống lụt bão.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra kè Đồng Phú, xã Đồng Phú (Đông Hưng).

Sau khi kiểm tra hiện trạng hai công trình kè trên, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND chỉ đạo hai huyện Thái Thụy và Đông Hưng cần theo dõi chặt diễn biến xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình để có phương án bảo vệ công trình thủy lợi, hệ thống đê điều và sản xuất; rà soát các phương án trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã phê duyệt, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu úng kịp thời để bảo vệ sản xuất khi có mưa lớn kéo dài xảy ra.

Bãi sông khu vực kè Thái Phúc II (Thái Thụy) bị lở nghiêm trọng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Thái Thụy phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý mặt đê đoạn đi qua địa bàn xã Thái Phúc để bảo đảm cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày