Thứ 5, 25/04/2024, 22:18[GMT+7]

Thành phố kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ

Thứ 5, 20/07/2017 | 15:09:33
1,437 lượt xem
Sáng ngày 20/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao kinh phí của UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công trên địa bàn thành phố Thái Bình. Ảnh: Thanh Huyền

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới, Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình đã tiễn đưa 30.000 người con ưu tú lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường và làm nghĩa vụ quốc tế. Hiện nay, thành phố Thái Bình có hơn 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 3.500 thương bệnh binh, gần 2.600 nạn nhân chất độc da cam, hàng trăm người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và trên 3.000 người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Bình trao giấy khen cho các đơn vị tiêu biểu ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ảnh: Thành Tâm

Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo; công tác hậu phương quân đội được thực hiện tốt. Đến nay, thành phố tiếp tục đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 151 bà mẹ, suy tôn 15 liệt sĩ; trên 7.300 người đang hưởng trợ cấp; trên 8.000 đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công trên địa bàn thành phố với số tiền 2.280.000.000 đồng; các cơ quan, đơn vị trao kinh phí ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố với số tiền 1.500.000.000 đồng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm.

Thanh Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày