Thứ 4, 17/04/2024, 01:20[GMT+7]

Vũ Thư: Nước dâng tràn đê làm ngập trắng gần 110 ha lúa và màu

Thứ 6, 15/09/2017 | 17:05:37
675 lượt xem
Chiều ngày 15/9, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chống tràn, bảo vệ đê tại xã Vũ Vân (Vũ Thư).

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống lũ tại Vũ Vân.

Do ảnh hưởng của đợt xả 3 cửa đáy Thủy điện Hòa Bình và tác động triều cường, ngày 15/9, nước sông Hồng dâng cao làm gần 7km đê bao của xã Vũ Vân bị ngập, nước tràn từ sông vào làm ngập toàn bộ diện tích cây màu vùng bãi của thôn Thái Sa, Quang Trung, Việt Tiến. 

Từ 8 giờ sáng ngày 15/9, nước sông có hiện tượng dâng cao, đến 11 giờ trưa cùng ngày, nước dâng tràn đê bối. 

Ngay khi nhận thông tin, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Vũ Thư và xã Vũ Vân thường xuyên có mặt tại hiện trường khẩn trương chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống lũ.

Mặc dù địa phương đã huy động nhân dân ra ứng cứu, dùng bao đất, cát chống tràn nhưng nước lên rất nhanh, không thể chống đỡ. Đến 16 giờ chiều cùng ngày nước sông đã dâng cao hơn mặt đê bao 50 - 60 cm. 

Theo thống kê nhanh, đến chiều tối ngày 15/9, Vũ Vân có hơn 90 ha màu (chủ yếu rau cải bắp, khoai lang, ngô, đậu đỗ), 18 ha lúa mùa, 3 trang trại tổng hợp vùng bãi bị ngập trắng trong biển nước. 

Nước sông Hồng tiếp tục có hiện tượng dâng, gần 6km đê bối dân cư của Vũ Vân cũng trong tình trạng nguy cấp, nước cách mặt đê xấp xỉ 15 - 20cm. Tuyến đê này có nhiệm vụ ngăn lũ, bảo vệ an toàn cho 1/3 dân số Vũ Vân và toàn bộ cán bộ, bệnh nhân Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn. 

Kiểm tra tình hình công tác phòng chống lũ tại Vũ Vân, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Huyện Vũ Thư và xã Vũ Vân xác định không thể bảo vệ được cây màu và lúa nên có thể tạm dừng việc cứu hộ đê bao nông nghiệp, chuyển trọng tâm sang huy động các phương án bảo vệ tuyến đê bối dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Địa phương khẩn trương tiến hành di dời dân đến nơi tránh trú đảm bảo an toàn; ngay lập tức huy động vật tư như đóng đất, cát vào bao để cứu những đoạn đê bối thấp; chèn, đóng toàn bộ các cống qua đê để hạn chế nước tràn vào; vận động nhân dân khẩn trương di dời vật nuôi, tài sản đến khu vực an toàn và tích cực tham gia hỗ trợ, ứng cứu đê khi cần thiết. 

Theo dự kiến, nước sông Hồng có thể tiếp tục còn dâng cao, huyện và xã không được chủ quan, bằng mọi phương án phải đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Video: vuthu.mp4

 

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày