Thứ 3, 23/04/2024, 19:08[GMT+7]

340 công trình, giải pháp và hồ sơ tham dự hội thi, cuộc thi

Thứ 4, 21/06/2017 | 14:53:32
789 lượt xem
Sáng ngày 21/6, Ban tổ chức hội thi Sáng tạo khoa học – công nghệ và kỹ thuật tỉnh và cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh báo cáo kết quả thu nhận giải pháp dự thi và triển khai các hoạt động quý III năm 2017.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc hội nghị.

Tính đến ngày 31/5, Ban tổ chức hội thi Sáng tạo khoa  học – công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VII đã tiếp nhận được gần 200 công trình, giải pháp dự thi ở tất cả các lĩnh vực từ đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo có số lượng dự thi nhiều nhất với 106 công trình, giải pháp. Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh, thiêu niên, nhi đồng lần thứ III năm 2016 – 2017 cũng đã tiếp nhận 140 hồ sơ tham gia dự thi của học sinh thuộc các khối trường Tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh. Qua kiểm tra sơ khảo, phân loại có 180 công trình, giải pháp tham dự hội thi và 92 hồ sơ dự thi ở cuộc thi đủ điều kiện vào vòng chấm điểm.

Các đại biểu dự hội nghị góp ý về thang chấm điểm và danh sách giám khảo hội thi.

Tại hội nghị, Ban tổ chức hội thi, cuộc thi đã thông qua dự thảo quy định chấm điểm, xếp hạng các giải pháp và danh sách hội đồng giám khảo đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chấm giải, trao giải hội thi, cuộc thi. Các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về thang chấm điểm, danh sách giám khảo. Dự kiến thời gian tổng kết trao giải hội thi, cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 10/2017.

Sản phẩm sáng tạo của giáo viên mầm non huyện Thái Thụy.

Hoàng Lanh