Thứ 4, 17/04/2024, 02:11[GMT+7]

Xử lưu động 2 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 4, 21/06/2017 | 21:13:13
1,296 lượt xem
Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, chiều ngày 21/6 tại hội trường UBND xã Tân Bình (thành phố Thái Bình), Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trần Quốc Việt tại phiên tòa

Vụ thứ nhất: Theo cáo trạng khoảng 10 giờ, ngày 14/3/ 2017, tại khu vực tổ 26 (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) Trần Quốc Việt, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông bị tổ công tác Công an phường Trần Lãm phát hiện tàng trữ 1 gói hêrôin với trọng lượng 0,146 gam. Tại cơ quan công an Việt khai nhận đã mua số ma túy trên tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh của một người không rõ địa chỉ với mục đích sử dụng cho bản thân.

Vụ thứ 2: Khoảng 9 giờ, 30 phút ngày 11/4/2017, tại tổ 1, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, Công an thành phố Thái Bình bắt quả tang Trần Văn Rực, sinh năm 1976, trú quán tại thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tàng trữ trái phép một gói hêrôin có trọng lượng 3,047 gam.

Tại phiên tòa, Trần Quốc Việt và Trần Văn Rực đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã tuyên phạt Trần Quốc Việt 16 tháng tù và Trần Văn Rực 33 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đông đảo người dân có mặt tại phiên tòa đều đồng tình với bản án trên dành cho 2 bị cáo.

                                                                                       Nguyễn Tùng