Thứ 5, 25/04/2024, 20:34[GMT+7]

Phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”

Thứ 5, 18/05/2017 | 16:09:32
1,887 lượt xem
Sáng ngày 18/5, Ban CHQS huyện Tiền Hải tổ chức sơ kết đợt thi đua cao điểm “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” và phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Đại diện các đơn vị ký kết thi đua.

Thực hiện đợt thi đua cao điểm “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” gắn với ra quân huấn luyện năm 2017, lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải đã hoàn thành tốt các nội dung, kế hoạch theo tiến trình biểu huấn luyện cho các đối tượng. 

Trong đó, 100% đầu mối dân quân tự vệ được huấn luyện, bảo đảm 95% quân số với kết quả kiểm tra 100% các nội dung đạt yêu cầu, 75% đạt khá, giỏi. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đối với 100% quân nhân dự bị, trong đó, trên 75% khá, giỏi. Cơ quan duy trì nghiêm nền nếp chính quy, duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực tác chiến, trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ… bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động của cơ quan.

Đối với nội dung thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, lực lượng vũ trang huyện tập trung vào 3 nội dung: thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác chính sách đối với gia đình chính sách và chính sách hậu phương -  quân đội; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi của của quân đội, địa phương... 

Đợt thi đua cao điểm được thực hiện đến ngày 27/7/2017.

 Tất Đạt



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày