Thứ 6, 29/03/2024, 15:43[GMT+7]

Tiền Hải kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và biểu dương người có công tiêu biểu

Thứ 6, 21/07/2017 | 15:19:14
986 lượt xem
Sáng ngày 21/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tiền Hải tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) và biểu dương người có công tiêu biểu.

Đại diện lãnh đạo huyện Tiền Hải trao giấy khen cho những người có công tiêu biểu.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện Tiền Hải đã có trên 22.000 người tham gia quân đội. Kết thúc chiến tranh toàn huyện có 4.914 liệt sĩ, 614 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3.200 thương binh, bệnh binh, 427 lão thành cách mạng, 66 gia đình có công với nước, 2.230 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Sau ngày đất nước thống nhất, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tiền Hải đã thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”. Từ năm 1995 đến nay, toàn huyện đã xây mới, tu bổ, nâng cấp 1.008 nhà ở cho người có công với cách mạng với tổng chi phí trên 34 tỷ đồng; mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 11.200 lượt người có công và thân nhân người có công với số tiền trên 6 tỷ đồng; giải quyết chế độ điều dưỡng cho 2.500 người; giải quyết trợ cấp một lần cho 6.342 lượt người với số tiền là 12,5 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tiền Hải đã tặng giấy khen cho 124 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa” và những người có công tiêu biểu; nhiều đơn vị, doanh nghiệp trao kinh phí ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” của huyện.

Đặng Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày