Thứ 6, 29/03/2024, 13:21[GMT+7]

Văn Lang: Hiệu quả từ nguồn vốn vay tín chấp

Thứ 6, 16/06/2017 | 09:39:50
1,438 lượt xem
Những năm qua, hoạt động ủy thác, tín chấp vay vốn giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Hội Cựu chiến binh xã Văn Lang (Hưng Hà) đã giúp nhiều hội viên CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Mô hình sản xuất của gia đình cựu chiến binh Vũ Văn Nguyện.

Chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh (CCB) Vũ Văn Nguyện ở thôn Phúc Duyên đúng lúc cán bộ, hội viên  Hội CCB xã đang cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sử dụng vốn vay, cách đầu tư sản xuất hiệu quả. Những năm trước đây, gia đình ông Nguyện làm nghề dệt truyền thống nhưng chủ yếu sử dụng máy dệt thủ công, năng suất lao động thấp, giá trị thu nhập cũng không cao. Năm 2012, gia đình ông được Hội CCB xã Văn Lang bình xét cho vay vốn phát triển sản xuất từ nguồn vốn vay tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hưng Hà. 

CCB Vũ Văn Nguyện chia sẻ: Từ nguồn vốn vay tín chấp cộng thêm tiền tích góp và vay mượn của họ hàng, gia đình, tôi đầu tư 4 máy dệt sợi công nghiệp trị giá hơn 1 tỷ đồng để phục vụ sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời số lượng các đơn hàng. Nhờ đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, năng suất hiện nay đạt hơn 360.000 sản phẩm/năm. Trừ chi phí đầu tư, lợi nhuận gia đình thu về từ 400 - 500 triệu đồng/năm.

Bà Bùi Thị Túy, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phú Khu cho biết: Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phú Khu hiện do Hội CCB xã Văn Lang trực tiếp quản lý. CCB khi có nhu cầu vay vốn tín chấp thông qua Hội CCB xã cần làm đơn gửi Ban xóa đói giảm nghèo xã để xét duyệt; đăng ký làm thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện sinh hoạt định kỳ, hàng tháng trả nợ, trả lãi đúng hạn. Thành viên trong tổ được bảo đảm quyền lợi của người vay tín chấp, được tham gia các lớp tập huấn, học tập, trao đổi kỹ năng thoát nghèo nên ngày càng có nhiều hội viên đăng ký tham gia.

Theo ông Bùi Đức Hào, Chủ tịch Hội CCB xã Văn Lang: Hội CCB xã Văn Lang hiện có 403 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, sử dụng vốn tín chấp hiệu quả, Hội đã phối hợp với Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hàng năm tổ chức tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới cho 100% hội viên CCB. Tính đến ngày 31/3/2017, dư nợ vốn vay giữa Hội CCB xã Văn Lang với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hưng Hà đạt hơn 1,1 tỷ đồng, không có nợ xấu, nợ quá hạn. Bảo đảm công bằng, Hội CCB xã chủ động nắm bắt hoàn cảnh đời sống, nguyện vọng vay vốn của hội viên, chủ động lập danh sách để bình xét đối tượng được vay vốn; đề xuất với Ban xóa đói giảm nghèo xã tăng mức cho vay tín chấp đối với hội viên có nhu cầu vay nhiều vốn để mở rộng sản xuất. Hoạt động giám sát diễn ra hàng tháng, hàng quý theo hình thức giám sát từ xa hoặc qua các kênh kiểm tra trực tiếp, gián tiếp các hộ vay vốn, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp hội viên yên tâm sản xuất.

Ông Lộ Văn Duẩn, Chủ tịch UBND xã Văn Lang đánh giá: Nguồn vốn vay tín chấp do Hội CCB xã Văn Lang quản lý là một trong những nguồn vốn hoạt động tích cực, hiệu quả. Thời gian tới, Ban xóa đói giảm nghèo xã tiếp tục phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng các thành viên như Hội CCB xã, Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục bình xét hộ nghèo để cho vay, ưu tiên hộ nghèo còn tuổi, sức khỏe để vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các đoàn thể thực hiện rà soát chính xác hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, trên cơ sở đó phân bổ nguồn vốn đến các tổ tiết kiệm và vay vốn một cách hợp lý, bảo đảm hiệu quả.

Tiến Đạt