Thứ 5, 18/04/2024, 12:24[GMT+7]

Liên hợp quốc kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Syria

Thứ 2, 27/03/2017 | 08:07:49
689 lượt xem
Đặc phái viên Liên hợp quốc Mistura đề nghị Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn trên thực địa ở Syria.

Đặc phái viên Mistura.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura vừa gửi thư cho Ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi nỗ lực khẩn cấp thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Syria và mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Mistura đã gửi thư sau khi các vi phạm ngừng bắn ngày càng tăng trong những ngày gần đã tác động tiêu cực đối với sự an toàn của người dân Syria cũng như các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và nhất là các cuộc đàm phán chính trị.

Ông Mistura đề nghị Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cần nỗ lực chung để đảm bảo lệnh ngừng bắn nhằm cải thiện tình hình trên thực địa, tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán đạt hiệu quả.

Ông Mistura cho rằng các vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong những ngày qua đã tác động tiêu cực tới sự an toàn của người dân.

Đại diện phe đối lập ở Nasr al-Hariri cho biết, 15 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương trong vụ nổ ở một khu chợ - một trong những khu vực đông dân ở ngoại ô Damascus.

Ông Hariri cho rằng đây là vụ thảm sát và cáo cuộc lực lượng chính phủ đã gây ra vụ nổ này. Đại diện phe đối lập ở Syria nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp chính trị nào sẽ không có ý nghĩa nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm.

Phe đối lập cũng đã thảo luận về quá trình chuyển đổi chính trị với đại diện Liên hợp quốc Mistura. Đây là là một trong bốn chủ đề chính hai bên nhất trí trong chương trình nghị sự của vòng đàm phán thứ năm tới.

Trong khi đó, phái đoàn chính phủ Syria do Đại sứ Bashar Jaafari đứng đầu đã trình bày một báo cáo về cuộc chiến chống khủng bố và cho rằng đây là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đại diện chính phủ Syria cho rằng, để đàm phán thành công, cần sự đoàn kết Syria, đặc biệt là đoàn kết giữa các phe phái./.

Theo vov.vn