Thứ 6, 29/03/2024, 08:17[GMT+7]

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 800 người liên quan âm mưu đảo chính

Thứ 5, 27/04/2017 | 08:14:04
711 lượt xem
Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt 1.000 người, trong đó tạm giữ 803 người trong hàng loạt chiến dịch diễn ra trên cả nước nhằm chống lại mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen.

Nhiều người đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ.

Giáo sĩ Fethullah Gulen là nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ, bị cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái.

Phần lớn các đối tượng bị bắt đều là sĩ quan cảnh sát và sẽ được đưa về thủ đô Ankara để tiếp tục điều tra.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 19/4. Đây là lần thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài tình trạng khẩn cấp, được ban bố vài ngày sau cuộc đảo chính bất thành. Hơn 47.000 người bị tình nghi liên quan đã bị bắt giữ.

Theo vtv.vn