Thứ 4, 24/04/2024, 14:14[GMT+7]

OSCE: Các bên đều không sẵn sàng tuân thủ lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Thứ 5, 22/06/2017 | 09:41:19
698 lượt xem
Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, cả hai bên trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đều không sẵn sàng tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Mưa bom, bão đạn đẩy cuộc sống người dân khu vực Avdiivka, miền Đông Ukraine đến bên bờ tuyệt vọng. Ảnh Internet.

Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 21/6 cho biết, cả hai bên trong cuộc xung đột tại miền Đông Ucraina đều không sẵn sàng tuân theo Thỏa thuận hòa bình Minsk.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký tháng 2/2015 tại thủ đô Minsk của Belarus nhằm chấm dứt xung đột giữa chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine. Tuy nhiên, giao tranh vẫn liên tục xảy ra và các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó trưởng Phái bộ giám sát lệnh ngừng bắn của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu Alexander Hug cho biết, nhóm giám sát đã có chuyến thăm tới khu vực chiến tuyến, nhưng đều bị ngăn cản bởi cả lực lượng quân đội Ukraine và phe đối lập.

“Bức tranh về xung đột giữa hai bên vẫn không có gì thay đổi như chúng tôi thông báo trong 3 năm qua. Các bên đều không sẵn sàng tuân theo thỏa thuận đạt được. Vẫn có sự hiện diện của vũ khí hạng nặng trong khu vực không được cho phép”, ông Alexander Hug nói.

Cuộc xung đột bùng phát ở miền Đông Nam Ukraine từ tháng 4/2014. Từ đó đến nay, đã có khoảng 10.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Trong một bước đi có thể làm trầm trọng thêm tình hình khu vực, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào 38 cá nhân và các công ty của Nga liên quan đến hoạt động tại Ukraine. 

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt này nhằm duy trì sức ép lên Nga ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Đông Ukraine.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, là 2 quốc gia có vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, với các biện pháp trừng phạt và trả đũa lẫn nhau giữa Nga và Mỹ có thể khiến những nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine khó khăn hơn.

Theo vov.vn