Thứ 7, 20/04/2024, 21:41[GMT+7]

Có một thiên đường dành cho loài thỏ ở Nhật Bản

Thứ 5, 30/03/2017 | 09:48:17
2,013 lượt xem
Nhắc tới Nhật Bản, người ta nghĩ ngay tới hình ảnh hoa anh đào hay các thành phố cổ kính cùng khu đền thờ nghiêm trang. Thế nhưng, ngoài những địa điểm ấy, đất nước Mặt trời mọc còn nổi tiếng với biết bao hòn đảo kỳ lạ. Điển hình trong số đó chính là đảo Ōkunoshima, nơi cư trú của hàng trăm con thỏ và thường được người ta trìu mến gọi bằng cái tên Đảo Thỏ.

Bên cạnh cái tên truyền thống Ōkunoshima, nơi này còn được gọi là Usagi Shima (tạm dịch: hòn đảo của những con thỏ).

Đúng như với tên gọi của mình, hòn đảo rộng 700 mét vuông này chính là nơi sinh sống của hơn 300 chú thỏ.

Khi đến thăm Ōkunoshima, các du khách có quyền cho thỏ ăn, chơi đùa và thậm chí là thoải mái chụp ảnh kỉ niệm với chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho những bạn nhỏ, ban quản lý khuyên du khách không nên cho thỏ ăn thức ăn lạ mà phải mua đồ từ khu nghỉ dưỡng Kyukamura Okunoshima trên đảo.

Khác với chó, mèo, cáo, những bạn nhỏ ở đảo Ōkunoshima được đánh giá là khá thân thiện và hiền hòa.

Ít ai biết rằng đây từng là nơi sản xuất vũ khí hóa học từ năm 1929 đến 1945 để phục vụ cho thế chiến thứ 2. Sở dĩ người ta chọn đảo Ōkunoshima vì vị trí cô lập của nó rất thích hợp cho vấn đề an ninh chiến lược. Ngoài ra, nó còn nằm cách xa Tokyo, không gây trở ngại đến cuộc sống của người dân. Sau 16 năm trở thành nơi sản xuất vũ khí, nơi này bị bỏ hoang gần như hoàn toàn. Vì thế, người ta mới tận dụng luôn hòn đảo làm nơi sinh sống cho thỏ hoang.

Giống với đảo mèo, đảo chó và đảo cáo, đảo thỏ Ōkunoshima cũng là nơi thu hút nhiều khách tham quan, đóng góp lớn cho nền du lịch của xứ sở hoa anh đào.

Theo trithuctre.vn 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày