Thứ 5, 25/04/2024, 14:02[GMT+7]

Huyện ủy Vũ Thư giáo dục truyền thống để xây dựng Đảng vững mạnh

Thứ 2, 18/09/2017 | 09:31:48
963 lượt xem
Tiền thân của Đảng bộ Vũ Thư ngày nay là Chi bộ Thư Vũ, một trong sáu chi bộ đảng đầu tiên của Thái Bình.

Khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Thư Vũ tại làng Cọi, thôn Hội Khê, xã Vũ Hội (Vũ Thư).

Lịch sử Đảng bộ huyện Vũ Thư ghi khá chi tiết: Trung tuần tháng 1/1927, đồng chí Nguyễn Phương Lãm là người đầu tiên ở huyện Vũ Tiên được kết nạp vào tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội.

Ngày 17/6/1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập. Cuối tháng 6/1929, một số đồng chí xứ ủy viên đã về Thái Bình lãnh đạo việc thành lập một tổ cộng sản. Ban Tỉnh bộ thanh niên Thái Bình được đổi thành Ban Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Tống Văn Phổ làm Bí thư. Sau khi thành lập, đồng chí Tống Văn Phổ (thường gọi là đồng chí Hỏa) và Tỉnh ủy Thái Bình đã chú ý ngay đến việc thành lập chi bộ đảng ở Vũ Tiên - Thư Trì. Cuối tháng 6, đầu tháng 7/1929, đồng chí Tống Văn Phổ được Tỉnh ủy phân công về trực tiếp chỉ đạo việc thành lập chi bộ đảng ở Vũ Tiên - Thư Trì. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Hoàng  Kỳ (quê ở Song An), dạy học ở làng Hội Khê (xã Vũ Hội), đồng chí Hồ Sỹ Kết (quê ở Thuận An, Việt Thuận), đồng chí Nguyễn Văn Uy (quê ở Bình An, Hòa Bình)  làm sáng lập viên, chuẩn bị cho việc thành lập chi bộ đảng.

Vào một đêm trung tuần tháng 7/1929, tại nhà đồng chí Hoàng Kỳ, xóm Cầu Đá, làng Hội Khê (nay là xã Vũ Hội) đã diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Thư Vũ (Thư Trì - Vũ Tiên). Tại hội nghị quan trọng này, đồng chí Tống Văn Phổ thay mặt Tỉnh ủy Thái Bình tuyên bố giải tán Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội) và tuyên truyền ý nghĩa của việc thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Hội nghị nhất trí đặt tên chi bộ là Thư Vũ (Thư Trì - Vũ Tiên). Chi bộ có 3 đảng viên do đồng chí Hoàng Kỳ làm Bí thư.

Nghề sản xuất bún, bánh đa, miến của người dân Vũ Hội (Vũ Thư). Ảnh: Quỳnh Lưu 

Là 1 trong 6 chi bộ được thành lập sớm nhất của Đảng bộ Thái Bình, Chi bộ Thư Vũ chính là chi bộ tiền thân của Đảng bộ Vũ Thư ngày nay. Chi bộ Thư Vũ là nền tảng cho việc thành lập các chi bộ đảng ở Thái Bình nói chung và Vũ Tiên - Thư Trì nói riêng, góp phần lãnh đạo các phong trào cách mạng, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 thành công.

Dựa vào mốc son chói lọi ấy, Huyện ủy Vũ Thư đã nêu chủ trương: Lấy truyền thống hào hùng của Đảng, dựa vào truyền thống của quê hương để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng ngày thêm vững mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên tập, xuất bản Bản tin nội bộ mỗi tháng một số. Bản tin nội bộ của Huyện ủy Vũ Thư đã duy trì đều đặn suốt 20 năm nay phục vụ sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, cứ đến ngày 3, các chi bộ trong toàn huyện sử dụng Bản tin nội bộ làm nội dung sinh hoạt. Bên cạnh nội dung định hướng nhiệm vụ trọng tâm của tháng còn có các bài viết về truyền thống, về phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Bác Hồ, gương đảng viên xuất sắc, điển hình tiên tiến… Huyện ủy Vũ Thư trân trọng mời các vị lão thành cách mạng, các nhà văn, nhà báo, báo cáo viên của các đảng bộ xã, đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo các ngành… tham gia viết bài gửi cho Bản tin nội bộ. Đây cũng là hình thức giáo dục chính trị sâu rộng, hiệu quả.

Điều đặc biệt là đã 2 kỳ vào năm kỷ niệm 80 năm và 85 năm thành lập Chi bộ Thư Vũ, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện, hàng vạn bài dự thi. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại trang sử vẻ vang của đảng bộ quê hương, từ đó mọi người hiến kế, góp công, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các trường học trong huyện thường xuyên tổ chức thi kể chuyện sách, kể chuyện truyền thống quê hương, nêu gương đảng viên tiền bối, xây dựng tủ sách nhà trường, đón nhận sách tặng (những cuốn sách viết về lịch sử đảng bộ và đảng viên tiền bối) của các nhà văn, nhà báo để thầy trò cùng nhau nâng cao nhận thức.

Cao Bá Khoát 

(Tự Tân, Vũ Thư)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày