Thứ 5, 28/03/2024, 15:45[GMT+7]

Thảo Nguyên đánh bại nữ kỳ thủ Trung Quốc hạng 16 thế giới

Thứ 3, 16/05/2017 | 08:47:32
1,017 lượt xem
Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ nữ hạng 16 thế giới của Trung Quốc Lei Tingjie để vươn lên dẫn đầu bảng nữ sau 4 ván tại Giải cờ vua vô địch châu Á 2017 diễn ra tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Thảo Nguyên dẫn đầu bảng nữ sau 4 ván toàn thắng tại Giải vô địch châu Á 2017. Ảnh: T.P

Lei Tingjie là hạt giống số 1 bảng nữ với hệ số Elo 2482 và đang xếp hạng 16 nữ thế giới. Trong khi đó, đại diện của Việt Nam Thảo Nguyên đứng dưới Lei Tingjie đến 126 bậc trên bảng xếp hạng các kỳ thủ nữ của Liên đoàn cờ thế giới (FIDE) với hệ số Elo chỉ 2331. Ngoài ra, Lei Tingjie còn có lợi thế sân nhà.

Sau 3 ván đầu tiên, chỉ có Lei Tingjie và Thảo Nguyên giữ được mạch toàn thắng. Cuộc chạm trán giữa hai kỳ thủ có phong độ tốt nhất của giải ở ván thứ tư được rất nhiều người chờ đợi. Tuy bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng Thảo Nguyên vẫn thi đấu tự tin.

Nhờ lợi thế cầm quân trắng, Thảo Nguyên chủ động triển khai thế trận chắc chắn. Trong khi đó, Lei Tingjie lại nóng vội và bắt đầu mắc nhiều lỗi từ nước cờ thứ 39. Nhân cơ hội này, Thảo Nguyên liên tục dồn ép buộc Lei Tingjie phải chịu thua ở nước cờ thứ 60.

Với kết quả này, Thảo Nguyên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nữ với 4 ván đầu tiên toàn thắng, được 4 điểm. Hai vị trí tiếp theo của bảng nữ cũng thuộc về các kỳ thủ Việt Nam là Võ Thị Kim Phụng (3,5 điểm) và Nguyễn Thị Mai Hưng (3 điểm). Có 7 kỳ thủ khác cùng 3 điểm với Mai Hưng, trong đó có Lei Tingjie và Hoàng Thị Bảo Trâm.

Trong khi đó, ở bảng mở rộng, các kỳ thủ nam của Việt Nam đã thi đấu không tốt. Người có thành tích tốt nhất là Nguyễn Ngọc Trường Sơn hiện đang xếp hạng 23 với 2,5 điểm sau 4 ván, kém người dẫn đầu Wang Hao (Trung Quốc) đúng 1 điểm.

Theo tuoitre.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày