Thứ 6, 29/03/2024, 17:50[GMT+7]

Ronaldo tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha phá dớp toàn thua trên đất Nga

Thứ 5, 22/06/2017 | 09:22:34
526 lượt xem
ĐT Bồ Đào Nha có truyền thống chơi rất kém trên đất Nga, nhưng đêm qua Seleccao đã có trận cầu trên cơ, thắng Nga 1-0 để vượt qua chính đội chủ nhà trên BXH.

BÀN THẮNG

Bồ Đào Nha: Ronaldo (9’)

Đôi bên đều chơi khá thận trọng sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng sự nhập cuộc khá chậm chạp không ngăn cản đẳng cấp của Bồ Đào Nha lên tiếng. Ngay ở phút thứ 8, đường chuyền rất dài và bổng của Raphael Guerreiro đưa bóng về phía xa khung thành, Cristiano Ronaldo đã di chuyển rất khéo léo vượt qua sự đeo bám của hậu vệ Fedor Kudryashov, trước khi thực hiện cú đánh đầu trong tư thế rất khó, bóng lượn qua đầu thủ môn Igor Akinfeev đi vào lưới ĐT Nga. 

Bàn thắng sớm giúp Bồ Đào Nha chơi rất thoải mái. Sự vượt trội về kỹ-chiến thuật của dàn tuyển thủ chinh chiến khắp châu Âu giúp Seleccao không quá khó khăn để bóp chết các ý đồ lên bóng của Nga. Với 100% tuyển thủ đều đang thi đấu ở trong nước, lối chơi của Nga tỏ ra quá đơn giản, trong khi HLV Stanislav Cherchesov gần như không có điều chỉnh gì để cải thiện chất lượng lối chơi. 

Có những thời điểm Bồ Đào Nha nhường cho Nga cầm bóng, nhưng chưa bao giờ có cảm tưởng CR7 và đồng đội để tuột thế trận vào tay đội chủ nhà. Những đợt lên bóng của Nga rất đơn điệu và bế tắc, còn tiền đạo chủ lực Fedor Smolov bị hàng thủ Seleccao chia cắt một cách dễ dàng. 

Sang đến hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn chơi chắc chắn, nhưng đồng thời tỏ ra cực nguy hiểm trong các pha lên bóng nhanh. Phút 49, Andre Silva đã có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt cho Seleccao nhờ cú đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, chàng tiền đạo tân binh của Milan đã không thể thắng nổi Akinfeev, thủ môn này đã có pha cứu thua tuyệt vời. 

Phút 64, pha di chuyển của Andre Gomes đã khiến thủ môn Akinfeev ra lỡ trớn. Từ đó, Gomes câu bóng vào, nhưng trước khung thành gần như chỉ còn lại 1 hậu vệ Nga trấn giữ, Ronaldo lại đánh đầu ra ngoài. 

Những phút cuối, người Nga nhồi những đường bóng dài và sút xa cầu may trong tuyệt vọng. 2 cơ hội rõ nhất của Nga đến ở những phút bù giờ. Yuri Zhirkov có pha nửa sút nửa chuyền, bóng bay vồng vào khung thành Bồ Đào Nha, nhưng thủ môn Patricio đã đẩy được bóng ra ngoài sau thoáng giật mình. Từ quả phạt góc sau đó, trung vệ Georgiy Dzhikiya đón được bóng thực hiện cú đánh đầu từ cự ly chỉ khoảng 8m, nhưng lại đi vọt xà ngang. 

Giữ được chiến thắng 1-0, Bồ Đào Nha đã vượt qua Nga trên BXH bảng A, có cơ hội lớn vào bán kết khi chỉ phải gặp đối thủ yếu New Zealand ở lượt trận cuối vòng bảng. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Nga: Akinfeev; Kudryashov (Bukharov 83’), Vasin, Dzhikiya, Shishkin (Yerokhin 46’), Samedov, Kombarov (Poloz 68’), Glushakov, Zhirkov, Golovin, Smolov. 

Bồ Đào Nha: Patricio; Guerreiro (Eliseu 66’), Pepe, Bruno Alves, Cedric, Andre Gomes, Adrien Silva (Pereira 82’), William, Ronaldo, Andre Silva (Gelson 78’).


Chuyên gia đánh đầu Ronaldo
Thêm cả pha lập công vào lưới Nga đêm qua, cả 3 bàn thắng gần nhất của Ronaldo cho ĐT Bồ Đào Nha đều được ghi bằng đánh đầu. Trước đó vào hôm 9/6, Ronaldo cũng đã lập “cú đúp” giúp Seleccao thắng 3-0 trên sân của Latvia tại vòng loại World Cup 2018, cả 2 bàn đều được thực hiện bằng đánh đầu. 


Theo bongdaplus.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày