Thứ 6, 19/04/2024, 14:53[GMT+7]

Tiền Hải làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ 4, 26/10/2016 | 08:47:40
754 lượt xem
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thực hiện tốt công tác dân vận, xã Tây Sơn (Tiền Hải) huy động sức dân cứng hóa đường giao thông.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tiền Hải cho biết: Công tác dân vận phải gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Để từ đó có biện pháp giúp đỡ phù hợp, tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia đóng góp vào mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, Tiền Hải luôn đề cao quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, đồng thời huy động sức mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, ổn định chính trị. Công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, tạo ra sức mạnh của toàn dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt công tác dân vận đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, thành công của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đi vào chiều sâu, đồng bộ. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, người dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất, xây dựng đường giao thông, các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp… Tiền Hải đã chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng bám sát cơ sở, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép với nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, giúp người dân hiểu ý nghĩa, mục đích và nâng cao nhận thức vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới. Kết thúc năm 2015, Tiền Hải có 23/34 xã trở thành xã nông thôn mới. Năm 2016, huyện phấn đấu 3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí là Nam Trung, Đông Xuyên, Nam Phú, còn lại 8 xã tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu giúp Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện phối hợp với các ngành chức năng của huyện, cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các tôn giáo tích cực tuyên truyền giáo lý, đào tạo chức sắc, củng cố đức tin, củng cố hội đoàn, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được đẩy mạnh, toàn huyện có 174/174 thôn làng xây dựng hương ước, 136/174 thôn làng được công nhận đơn vị văn hóa, 51.546/61.832 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 36/60 cơ quan văn hóa, 84/101 trường học đạt đơn vị văn hóa. Ngoài ra, Ban Dân vận Huyện ủy còn phối hợp với các ban, ngành, cơ sở xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ góp phần đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tác phong của đội ngũ cán bộ theo hướng khoa học, năng động, gắn bó với cơ sở, nâng cao trách nhiệm cá nhân, hạn chế những tiêu cực, phiền hà đối với nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển làng nghề… Thường xuyên nắm vững tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện, đề xuất các cấp, các ngành có biện pháp giải quyết kịp thời.

Thời gian tới, Tiền Hải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận của cả hệ thống chính trị để tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày