Thứ 6, 19/04/2024, 23:53[GMT+7]

Giờ học toàn tỉnh những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ 6, 30/12/2016 | 21:36:26
1,493 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần cuối (31/12/1966 - 31/12/2016), tối ngày 30/12/2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giờ học toàn tỉnh những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự giờ học toàn tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ủy viên ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự giờ học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thế Thắng, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt chuyên đề.

Giờ học được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham dự.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thế Thắng, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã truyền đạt chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: Quan điểm của Đảng ta về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giờ học toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những giá trị cơ bản, to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Thông qua giờ học tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 50 năm Thái Bình làm theo lời Bác dạy, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về tình cảm, công lao to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói riêng, qua đó tạo ấn tượng sâu sắc, sự xúc động, khí thế cách mạng, niềm tin và tinh thần phấn khởi của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Ban Tổ chức giờ học toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức giờ học toàn tỉnh chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần cuối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện phát huy tinh thần đoàn kết thi đua làm theo lời Bác dạy, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu đưa Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác kính yêu hằng mong.

 Mạnh Cường - Quốc Đại

  • Từ khóa