Thứ 5, 25/04/2024, 19:20[GMT+7]

Tỉnh Phú Thọ tích cực chuẩn bị cho ngày Giỗ Tổ

Chủ nhật, 26/03/2017 | 20:40:07
2,006 lượt xem
Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang tích cực chuẩn bị theo kế hoạch, sẵn sàng cho mùa lễ hội thành công, đón đồng bào cả nước về với đất Tổ.

Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel lắp đặt xe thu phát sóng lưu động nhằm đảm bảo thông tin liên lạc các khu vực tổ chức lễ hội tại địa bàn thành phố Việt Trì . Ảnh: baophutho.vn

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai hội đền Hùng năm Đinh Dậu 2017. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đang tích cực chuẩn bị theo kế hoạch, sẵn sàng cho một mùa lễ hội thành công, đón đồng bào cả nước về với đất Tổ.

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra từ mùng 1 - 6/4/2017 (tức mùng 5 - 10/3 năm Đinh Dậu). Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường đang được tiến hành khẩn trương, công tác tuyên truyền trực quan cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội được quan tâm chú trọng.

Tại nhiều điểm trong khu di tích và tại TP. Việt Trì sẽ lắp đặt wifi miễn phí phục vụ du khách. Cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã chuẩn bị tốt về nội dung kịch bản phần lễ theo kế hoạch.

Nét mới trong tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay, đó là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sáng ngày 10/3 Âm lịch sẽ được tổ chức sớm hơn 1 tiếng so với mọi năm. Tức là bắt đầu từ 6h30 sáng, sẽ làm lễ dâng hương tại Đền Thượng để góp phần giảm tải áp lực của người dân chờ đợi từ hôm trước tại cổng chính nhà Công Quán.

Phần hội trong Lễ hội Đền Hùng năm nay cũng có nhiều nét mới, đó là tại Hồ Công Viên Văn Lang sẽ tổ chức Hội thi bơi chải mở rộng và tại TP. Việt Trì sẽ diễn ra Lễ hội dân gian đường phố.

Hiện nay, các đội chải đang tích luyện tập để tham gia hội thi. Theo dự kiến của BTC, Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ đón hàng triệu lượt người về tham dự, vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT được đặc biệt coi trọng.

Lực lượng CSGT đã chủ động xây dựng phương án phân luồng từ xa. Mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương, đúng kế hoạch, sẵn sàng cho ngày khai hội, sẵn sàng đón đồng bào và du khách thập phương về với đất cội nguồn.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày