Thứ 5, 18/04/2024, 21:23[GMT+7]

Đình Lạng đón nhận Bằng Di tích cấp quốc gia

Thứ 4, 05/04/2017 | 14:11:28
1,957 lượt xem
Sáng ngày 5/4, cán bộ và nhân dân xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy tổ chức lễ hội truyền thống đình Lạng trong 3 ngày từ ngày 9 - 11/3 âm lịch và đón nhận Bằng Di tích cấp quốc gia.

Khu di tích đình Lạng được đón nhận Bằng Di tích cấp quốc gia

Đình Lạng thờ Thành hoàng Cường Bạo đại vương - vị thần có nhiều công trạng với dân với nước. Đình được xây dựng vào thời Lê, kiến trúc hiện tại được tôn tạo vào thời Nguyễn, với quy mô gồm 3 tòa, kết cấu theo hình chữ công, gồm tiền tế, trung tế và hậu cung, hệ thống cửa võng, đồ thờ tự được chạm khắc tinh xảo, mang giá trị về nghệ thuật điêu khắc truyền thống.

Lễ hội đình Lạng mở màn với lễ rước có sự tham gia của đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương

Trải qua hàng trăm năm, đình Lạng trở thành công trình văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng. Với những giá trị lịch sử, văn hóa to lớn, ngày 26/10/2016, Bộ VHTT&DL đã có quyết định về việc công nhận đình Lạng, xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy là Di tích cấp quốc gia.

Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày