Thứ 7, 20/04/2024, 12:23[GMT+7]

Trở thành triệu phú nhờ phát triển kinh tế VAC

Thứ 6, 03/03/2017 | 15:42:49
1,260 lượt xem
Phát huy thế mạnh của địa phương, nhiều hội viên Hội Làm vườn xã Bách Thuận (Vũ Thư) đã khai thác tiềm năng đất đai, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế VAC thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhờ chuyển đổi vườn tạp sang xây dựng khu chăn nuôi, gia đình anh Trần Văn Cường có thu nhập ổn định. Ảnh: Thanh Huyền

Năm 2004, gia đình anh Nguyễn Như Khoa ở thôn Trung Hòa mạnh dạn chuyển đổi đất vườn sang phát triển mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp. Đầu tư xây dựng khu chuồng trại rộng hơn 1.000m2 và thường xuyên nuôi từ 1.000 - 2.000 gà thương phẩm, mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 50 - 70 triệu đồng. Với phương châm lấy công làm lãi, lấy ngắn nuôi dài, anh Khoa tích cực đầu tư cải tạo đất đai, mở rộng chuồng trại, hai năm gần đây nuôi thêm lợn thịt và lợn nái. Hiện trang trại nuôi 50 con nái, mỗi năm nuôi hàng trăm con lợn thịt, trừ các chi phí cho thu lãi từ 60 - 100 triệu đồng.

Gần nhà anh Khoa là gia trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Trần Văn Cường. Trước năm 2013, toàn bộ diện tích đất thổ rộng hơn một mẫu của nhà anh là ao và vườn tạp, tuy nuôi thả cá và trồng cây nhưng năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi học hỏi các mô hình VAC và được tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, anh đã chủ động cải tạo vườn tạp, lấp ao, xây dựng khu chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh. Mỗi năm nuôi khoảng 100 con lợn thịt cùng nguồn thu từ cây trồng, nhà anh có “của ăn của để”, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm các phương tiện phục vụ đời sống.

Khác với anh Khoa, anh Cường, gia đình ông Phạm Văn Doan cũng ở thôn Trung Hòa tập trung phát triển kinh tế vườn. Với hơn hai mẫu đất thổ cư và đất chuyển đổi ven sông Hồng, năm 2009 ông trồng hơn 300 cây hòe thương phẩm. Tận dụng diện tích đất dưới tán hòe, ông trồng xen các loại rau màu như su hào, bắp cải, cà rốt, rau lấy hạt giống cùng các loại cây lấy lá như cây phú quý, cây thiết, cây lá màu để phục vụ các cửa hàng bán hoa. Trồng hòe với số lượng lớn, ông đầu tư mua máy tuốt, máy sấy hòe để phục vụ lúc thu hoạch. Đặc biệt, ông còn đầu tư gần 200 triệu đồng xây dựng nhà khung, mắc giàn để trồng lan với đủ chủng loại như lan bản địa, lan rừng, lan ghép. Từ vườn tạp, gia đình ông đã cải tạo trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao thu lãi từ 100 - 160 triệu đồng mỗi năm.

Gia đình ông Phạm Văn Doan cải tạo vườn tạp trồng những loại cây cho giá trị kinh tế cao.

Ông Nguyễn Đình Kế, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Bách Thuận cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có hơn 700 trang trại, gia trại chăn nuôi kết hợp với phát triển kinh tế vườn, phần lớn do hội viên Hội Làm vườn xã làm chủ, mỗi năm cho thu từ 150 - 200 triệu đồng/trang trại, gia trại. Các hội viên đã tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống cây, con có hiệu quả kinh tế cao vào nuôi trồng. Hầu hết diện tích vườn đều trồng cây hòe thương phẩm, cây ăn quả, cây cảnh, cây hoa, cây lấy lá, cây dược liệu. Đến nay, 100% gia đình có nguồn thu từ hòe, bình quân mỗi hộ thu từ 100 - 1.500kg hoa hòe và thu lợi nhuận từ 50 - 100 triệu đồng mỗi năm. Ngoài trồng hòe lấy bông, nhiều hộ còn trồng cây hòe giống phục vụ nhu cầu của bà con trong và ngoài tỉnh; trồng các loại cây cảnh mini, trồng hoa và cây hoa giống phục vụ thị trường tết cùng những ngày lễ lớn.

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, hàng năm, Hội phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản cho hội viên; tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên vay vốn ưu đãi…

Trong năm 2016, Hội đã phối hợp tổ chức 8 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt, phòng và trị bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hướng dẫn sử dụng hợp chất sinh học trên cây trồng cho hơn 800 lượt hội viên tham dự.

Thông qua các hình thức hỗ trợ, nhiều hội viên đã mạnh dạn áp dụng vào mô hình của gia đình, tích cực phát triển kinh tế VAC, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thanh Huyền