Thứ 3, 23/04/2024, 16:26[GMT+7]

“Địa chỉ đỏ” của nhà đầu tư

Thứ 4, 05/04/2017 | 17:20:44
2,089 lượt xem
Báo Thái Bình trân trọng giới thiệu loạt bài phản ánh xung quanh vấn đề đưa Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, địa chỉ “đỏ” của nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

Là tỉnh có 3 mặt giáp sông, 1 mặt giáp biển, thuộc vùng ảnh hưởng trực tiếp của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Thái Bình có điều kiện tự nhiên, sinh thái thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh và công nghệ cao. Với 105.755ha đất nông nghiệp màu mỡ, hơn 1 triệu lao động cần cù, chịu khó, sáng tạo cùng tiềm năng về du lịch sinh thái, trải nghiệm đồng quê và du lịch văn hóa tâm linh, đặc biệt là các cơ chế, chính sách ưu việt, sự vào cuộc tích cực của của cả hệ thống chính trị trong thu hút đầu tư đã, đang và sẽ đưa Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, địa chỉ “đỏ” của nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Việt Hùng thuộc Tập đoàn Hòa Phát (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả hữu cơ và lúa chất lượng cao của Tập đoàn TH.

Thu hoạch ngao thương phẩm ở  Nam Thịnh (Tiền Hải).


Sau chuyến vươn khơi của ngư dân Nam Phú (Tiền Hải).


Thu mua nông sản ở Vũ Lễ (Kiến Xương).


Cây cà rốt trên vùng đất bãi thôn Lộc Điền, xã Việt Hùng (Vũ Thư).


Trang trại nuôi bò thịt công nghệ cao của Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Việt Hùng thuộc Tập đoàn Hòa Phát (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà).


Thu hoạch rau màu vụ đông ở xã Trung An, huyện Vũ Thư.

Cánh đồng ngô vụ đông ở Nguyên Xá (Vũ Thư).


Đường giao thông xã Thanh Tân (Kiến Xương).


Xã nông thôn mới Hồng Minh (Hưng Hà).