Thứ 6, 19/04/2024, 05:34[GMT+7]

UBND tỉnh làm việc với Tham tán nông nghiệp, Đại sứ quán Hà Lan

Thứ 5, 22/06/2017 | 16:11:59
912 lượt xem
Sáng ngày 22/6, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với ông Arie Veldhuizen, Tham tán nông nghiệp, Đại sứ quán Hà Lan về trao đổi hướng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tham tán nông nghiệp, Đại sứ quán Hà Lan.

Tiếp và làm việc có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình. Trong đó khái quát tiềm năng, lợi thế về đất đai màu mỡ, có nguồn nước ngọt phục vụ cho nông nghiệp thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là lúa gạo, cây màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Hiện nay, Thái Bình đang thực hiện chính sách thiết thực tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều tập đoàn lớn như Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH, Tập đoàn Lộc Trời… đã đầu tư và cam kết đầu tư tại Thái Bình. Tuy nhiên Thái Bình vẫn còn hạn chế trong sản xuất như chưa ứng dụng mạnh công nghệ cao vào nông nghiệp, sản xuất còn mang tính kinh tế hộ là chủ yếu...

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên cảm ơn buổi làm việc của ông Arie Veldhuizen, Tham tán nông nghiệp, Đại sứ quán Hà Lan với UBND tỉnh Thái Bình; ghi nhận và đánh giá cao nền nông nghiệp của đất nước Hà Lan, mặc dù diện tích chỉ nhỉnh hơn so với đồng bằng sông Cửu Long, với 20 triệu dân, nhưng Hà Lan đã phát triển nền nông nghiệp bằng công nghệ, quản trị và hiện nay trở thành cường quốc số 1 về xuất khẩu nông sản. Đồng chí mong rằng sau chuyến làm việc lần này hai bên sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống khoai tây, cà chua và đặc biệt về tích tụ đất đai trong sản xuất nông nghiệp.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa