Thứ 5, 25/04/2024, 06:40[GMT+7]

Triển khai các biện pháp bảo vệ lúa và hoa màu trước bão số 10

Thứ 5, 14/09/2017 | 15:17:37
819 lượt xem
Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 68.000ha lúa mùa đã trỗ bông, trong đó khoảng 20.000 lúa mùa trà sớm trỗ trước ngày 5/9 đang trong giai đoạn vào chắc.

Nông dân xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây ớt.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển ven bờ Thái Thụy, Tiền Hải có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9 – 10, các nơi khác trong đất liền gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9. Từ ngày 15 đến hết ngày 16/9, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa các nơi phổ biến từ 100 – 200mm. 

Để bảo vệ lúa mùa và hoa màu, các địa phương cần chủ động tiêu nước đệm trên hệ thống sông và kênh, mương nội đồng. Chuẩn bị sẵn sàng mọi phương tiện như máy bơm điện, máy bơm dầu… huy động nhân lực nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để chủ động tiêu úng kịp thời cho lúa và rau màu; khoanh vùng ưu tiên bơm thoát nước nhanh cho những diện tích có nguy cơ ngập nặng.

Đối với cây màu, khuyến cáo nông dân vét sâu các rãnh, luống, đào sâu các đầu luống để thoát nước nhanh; chỉ tiến hành gieo trồng khi thời tiết tạnh ráo.

 Lưu Ngần