Thứ 4, 24/04/2024, 10:55[GMT+7]

Nông dân Đông Hưng thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 2, 17/04/2017 | 09:21:10
891 lượt xem
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã và đang thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân huyện Đông Hưng tham gia. Thông qua phong trào, nông dân đã phát huy sự năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.

Gia đình ông Vương Văn Nhàn ở thôn Quang Trung, xã Đông Xuân (Đông Hưng) thu lãi từ 100 - 350 triệu đồng/năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hưng cho biết: Để phong trào ngày càng phát triển và đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, các cấp hội nông dân trong huyện tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội chủ động phối hợp với các trung tâm, trường dạy nghề, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mở gần 40 lớp dạy nghề may công nghiệp, sửa chữa máy nông nghiệp, điện dân dụng, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản cho gần 1.200 hội viên; tổ chức gần 350 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gieo cấy, sử dụng phân bón, chăm sóc lúa xuân, lúa mùa cho hơn 28.000 lượt hội viên. Hội cơ sở các cấp còn phối hợp với các ngân hàng thành lập các tổ vay vốn theo hình thức cho vay ủy thác, đứng ra tín chấp cho gần 5.550 hội viên vay vốn với tổng số dư nợ hiện nay hơn 124 tỷ đồng; tiếp nhận các dự án, nguồn vốn, quỹ hỗ trợ nông dân các cấp giúp hội viên có vốn SXKD; tín chấp mua phân bón trả chậm, vật tư nông nghiệp cho nông dân. Các cấp hội cũng đã vận động thành lập được 172 tổ tiết kiệm và vay vốn, mỗi hộ được vay vốn thực hành tiết kiệm định kỳ hàng tháng từ 10.000 - 30.000 đồng, tham gia giúp đỡ được 82 hộ thoát nghèo.

Thông qua các hình thức hỗ trợ đã khuyến khích hội viên khắc phục khó khăn, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Điển hình như hội viên nông dân xã Đông Hợp đã tích cực chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp. 

Ông Đỗ Cao Dương, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Trước đây, nguồn thu nhập của nông dân chủ yếu từ cấy lúa nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2011, địa phương có chủ trương khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém năng suất sang phát triển các mô hình phù hợp. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đăng ký chuyển đổi, vay vốn đầu tư cải tạo đất đai, xây dựng chuồng trại, đưa vào nuôi trồng các loại cây, con cho giá trị kinh tế cao. Hiện toàn xã duy trì 16 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn do hội viên nông dân làm chủ cho thu lãi bình quân từ 100 - 600 triệu đồng mỗi năm/trang trại, gia trại. Năm 2016, tỷ lệ hội viên SXKD giỏi các cấp  của xã đạt 75,6%.

Anh Nguyễn Trọng Tuấn ở thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp (Đông Hưng) thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chăn nuôi lợn thịt.

Trong quá trình SXKD, nông dân Đông Hưng còn tương trợ, giúp đỡ nhau về vốn, cây, con giống, kỹ thuật, việc làm và kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Điển hình như gia đình ông Vương Văn Nhàn ở thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, từ một hộ kinh tế khó khăn đã trở thành hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất tới bà con nông dân. 

Ông Nhàn cho biết: Những năm trước, kinh tế gia đình tôi chỉ trông vào mấy sào ruộng cùng với làm nghề phụ, chăn nuôi nhỏ lẻ mà vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, gia đình tôi mạnh dạn đấu thầu gần 1.100m2 đất để xây dựng khu trang trại chăn nuôi tổng hợp và thuê gần 2 mẫu đất của bà con để cấy lúa. Trong quá trình phát triển trang trại, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho gia đình tôi vay vốn ưu đãi, tham gia các lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, thú y, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Tôi thường xuyên nuôi 20 lợn nái, 80 lợn thịt thương phẩm, nuôi thả cá chim, rô phi đơn tính và trồng cây ăn quả, rau màu, trừ các chi phí cho thu lãi từ 100 - 350 triệu đồng/năm. Hiện nay, trang trại là nơi để bà con nông dân trong xã đến trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách thức chăn nuôi, trồng trọt.

Những kết quả đạt được trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đông Hưng đã góp phần nâng cao đời sống cho bà con nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thanh Huyền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày