Dưa lê Hàn Quốc trên đồng ruộng Quang Trung
Gia đình ông Trần Văn Vường, thôn Thượng Phúc có 4 sào trồng màu. Như mọi năm, vụ xuân này ông trồng toàn bộ dưa lê. Khi biết HTX SXKD DVNN xã đưa giống dưa lê Hàn Quốc về, ông mạnh dạn trồng thử nghiệm 2 luống. Sau 80 ngày chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, dưa bắt đầu cho thu hoạch.
Ông Vường chia sẻ: Dưa lê truyền thống, quả nhỏ, năng suất thấp chỉ bằng một nửa so với vụ xuân năm 2016. Vụ này gần như mất mùa, dù giá thị trường từ 13.000 - 15.000 đồng/kg nhưng mỗi sào chỉ cho thu nhập 4 triệu đồng, giảm hơn một nửa so với vụ xuân năm trước.
Điều ông Vường mừng là 2 luống dưa lê Hàn Quốc vẫn cho nhiều quả, quả to chuẩn bị cho thu hoạch, hứa hẹn cho nguồn thu nhập khá.
Bà Trần Thị Nguyệt, thôn Thượng Phúc cho biết: Trồng dưa lê Hàn Quốc kỹ thuật không khác gì trồng dưa truyền thống nhưng ưu điểm là giống mới này sinh trưởng và phát triển nhanh, ít bị bệnh phấn trắng nên đỡ tốn công chăm sóc và tiết kiệm chi phí. Vào thời điểm này, cây dưa lê truyền thống lá bạc trắng, thân cây lụi tàn thì cây dưa lê Hàn Quốc lá vẫn xanh, thân to khỏe có thể duy trì ra quả đến hết tháng 5.
Bà Nguyệt chia sẻ: Hiện tại, mỗi cân dưa lê Hàn Quốc bán tại siêu thị có giá từ 50.000 - 60.000 đồng, chúng tôi chỉ cần bán với giá 30.000 đồng/kg thì cũng cho thu nhập gấp 4 lần trồng giống dưa lê cũ. Nếu năng suất vụ này đạt 1 tấn quả/sào, bà con có thu nhập từ 25 - 30 triệu đồng/sào và vụ hè thu tới gia đình tôi sẽ mở rộng trồng toàn bộ 4 sào với giống dưa lê mới.
Dưa lê Hàn Quốc của nông dân xã Quang Trung (Kiến Xương).
Vì đây là vụ đầu nông dân Quang Trung biết đến giống dưa lê Hàn Quốc nên nhiều hộ chưa dám đưa vào trồng, tuy nhiên, qua một số mô hình thử nghiệm nhiều bà con thấy rõ những ưu điểm và hiệu quả kinh tế của giống dưa mới này.
Bà Vũ Thị Hồng Hải, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quang Trung cho biết: Sau mô hình khảo nghiệm trồng dưa lê Hàn Quốc, HTX sẽ phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả tổ chức hội thảo đầu bờ cho nông dân toàn xã nhằm đánh giá đúng giá trị kinh tế của giống dưa lê Hàn Quốc, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tuyên truyền, vận động xã viên mạnh dạn tiếp thu mở rộng diện tích, thay thế một số giống cây trồng kém hiệu quả kinh tế. Địa phương cũng quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa lớn, đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nông dân thâm canh thuận lợi, phấn đấu xây dựng cánh đồng đạt giá trị trên 500 triệu đồng/ha/năm.
Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương khẳng định: Năng suất dưa lê Hàn Quốc đạt từ 25 - 30 tấn/ha/vụ; khả năng chống chịu bệnh phấn trắng và sương mai khá; chất lượng quả ngọt, thơm, hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Hiện nay, dưa lê Hàn Quốc được nhập khẩu bán trên thị trường Việt Nam có giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg. Đây là giống dưa mới cho giá trị kinh tế cao, thị trường còn khan hiếm nên thực sự là cơ hội cho nông dân biến những bờ xôi ruộng mật thành cánh đồng đạt giá trị trên 500 triệu đồng/ha/năm và làm giàu từ nông nghiệp.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đề xuất phương án cấp khí LNG cho các dự án trên địa bàn Thái Bình
- Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
- Hơn 3.300 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện trong tháng thanh niên năm 2024
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
- Công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Vũ Thư
- Cả nước chung tay xóa hơn 315.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Phụ, nhiệm kỳ 2024 -2029