Thứ 6, 26/04/2024, 00:16[GMT+7]

Trên 600ha lúa gieo thẳng bị ảnh hưởng do mưa úng

Thứ 4, 19/07/2017 | 10:46:50
936 lượt xem
Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được 75.606ha lúa mùa, đạt trên 94% diện tích, trong đó diện tích lúa gieo thẳng là 16.180ha. Tổng diện tích cây màu vụ mùa toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 15.512ha, trong đó diện tích cây màu vụ hè 9.395ha, đã cơ bản thu hoạch xong, diện tích cây màu hè thu đã trồng được trên 6.000ha.

Trạm bơm Cao Nội (Quỳnh Phụ) vận hành máy bơm tiêu úng, bảo vệ sản xuất

Từ ngày 11/7 đến nay, do ảnh hưởng của các trận mưa kéo dài và bão số 2 làm cho tiến độ gieo cấy lúa mùa bị chậm lại, một số diện tích gieo cấy sau ngày 10 – 15/7 bị ảnh hưởng, đặc biệt trên 600ha lúa mùa gieo thẳng sau ngày 10/7 sau gieo gặp mưa kéo dài làm xô dạt mộng, ảnh hưởng đến mật độ, một số diện tích khả năng sẽ phải gieo cấy lại. 

Dự báo mưa tiếp tục kéo dài đến ngày 22/7 với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 – 100mm. 

Để bảo vệ sản xuất, ngành Nông nghiệp yêu cầu các địa phương bảo vệ tốt diện tích mạ đã gieo, áp dụng các biện pháp tiêu úng nhanh nhất cho các vùng lúa gieo thẳng, vùng lúa mới cấy và cây màu; chuẩn bị sẵn sàng các giống ngắn ngày và hạt giống rau màu phòng khi điều kiện bất lợi xảy ra. Tận dụng tối đa lượng mạ dư thừa và gieo dự phòng ở các vùng gieo thẳng, không tiếp tục ủ mộng để gieo bổ sung; thời tiết thuận lợi cần tiến hành tỉa dặm kịp thời để khắc phục thiệt hại sau bão số 2. Phân loại từng trà lúa, giống lúa, hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa, cây trồng theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp. 

Lưu Ngần

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày