Thứ 6, 29/03/2024, 05:36[GMT+7]

Kiểm tra một số công trình trọng điểm phòng chống lụt bão tại Kiến Xương

Thứ 4, 19/07/2017 | 16:09:15
1,516 lượt xem
Chiều ngày 19/7, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra một số công trình trọng điểm phòng chống lụt bão tại huyện Kiến Xương.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tại trạm bơm Lịch Bài (xã Vũ Hòa)

Sau khi kiểm tra tại trạm bơm Lịch Bài, kè thuộc địa phận xã Vũ Bình, cống Nguyệt Lâm thuộc địa phận xã Minh Tân, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Kiến Xương rà soát các phương án trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã phê duyệt; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Thực hiện nghiêm công tác đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ, bão theo quy định; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

Để chủ động chống úng cho lúa mùa, trạm bơm Lịch Bài (xã Vũ Hòa) hiện đang vận hành 9 máy bơm, phục vụ tiêu nước cho 4 xã: Vũ Hòa, Vũ Thắng, Vũ Công, Vũ Vân (Vũ Thư). Đây là công trình được cải tạo với tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng, với 12 máy bơm với công suất 2.500m3/giờ. Hiện các hạng mục chính phục vụ tưới tiêu đã hoàn thiện. 

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tại cống Nguyệt Lâm (xã Minh Tân)

Lưu Ngần