Thứ 5, 25/04/2024, 12:44[GMT+7]

Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 5, 21/09/2017 | 08:58:04
838 lượt xem
Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vượt khó làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Thảo bên vườn cây giống cho thu nhập từ 700 - 800 triệu đồng/năm.

Sinh ra tại vùng quê có truyền thống làm nghề trồng đào, quất và hoa, cây giống, anh Nguyễn Đức Thảo, xã Hồng Việt (Đông Hưng) là một trong những điển hình cho việc biến đất cằn thành “đất vàng”. Trước đây, đất trồng cây là vùng đất trũng, cấy lúa kém hiệu quả. Khi địa phương có chủ trương chuyển vùng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, anh đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư trồng các loại cây giống công trình. Với bản tính cần cù, sáng tạo cùng sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, đến nay gia đình anh có 1,5ha vườn trồng các loại cây: bạch mã hoàng tử, trúc hawai, hoa trà, hoa đồng tiền… Để tiết kiệm chi phí sản xuất và công vận chuyển, anh đầu tư một xe tải, tự mình chở cây đi khắp nơi phân phối. Nguồn cầu ổn định, cây phát triển tốt, mỗi năm anh thu nhập từ 700 - 800 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Thảo còn đi khắp nơi tìm tòi những giống mới đem về trồng và nhân rộng cho bà con trong xã, giúp bà con có thêm giống mới, góp phần phát triển kinh tế và nghề trồng cây cảnh tại địa phương.

Không chỉ lao động giỏi, nhiều nông dân còn biết ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn và cạnh tranh về giá cả, nâng cao thu nhập. Với 3ha vùng bãi triều đấu thầu nuôi ngao, trước đây, vào mỗi vụ thu hoạch, anh Nguyễn Văn Quân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) thường phải thuê từ 40 - 50 nhân công để cào ngao. Năng suất kém, lời lãi chẳng đáng là bao mà thời gian thu hoạch lại bị kéo dài, anh đã chuyển hướng sang thu hoạch ngao bằng máy với công suất trung bình 25 tấn/máy/ngày, tương đương với sức làm việc của 100 lao động thủ công, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, nhân công lao động vừa cho hiệu quả kinh tế cao. Ngao thu về sạch, đẹp, đều được thương lái thu mua xuất sang Trung Quốc và các tỉnh lân cận. Chưa trừ chi phí, trung bình mỗi vụ ngao anh Quân thu nhập trên dưới 1,8 tỷ đồng.

Anh Thảo, anh Quân chỉ là hai trong rất nhiều nông dân Thái Bình sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Xác định tổ chức thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng công tác hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều hoạt động cụ thể. 5 năm qua, Hội phối hợp tổ chức 10.387 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 927.781 lượt hội viên. Cùng với đó, nhiều chương trình mới được Hội đưa về và áp dụng rộng rãi: nuôi gà sinh học, trồng thâm canh cây ăn quả giống mới… Ngoài ra, Hội duy trì tốt quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số quỹ đến nay đạt hơn 17 tỷ đồng. Các cấp hội đã đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng 1.423 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế… Ngoài ra, tổ chức hội còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên.

Từ sự hỗ trợ của tổ chức hội cộng với nỗ lực vươn lên của hội viên, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân lao động sản xuất giỏi trên tất cả các lĩnh vực. 5 năm qua, toàn tỉnh có 897.067 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Với những kết quả đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao tỷ trọng sản phẩm hàng hóa trong chuỗi giá trị sản xuất, góp phần quan trọng vào tiến trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thùy Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày