Thứ 5, 28/03/2024, 22:22[GMT+7]

Nắm chặt tay băng qua cánh đồng gian khó

Thứ 2, 12/12/2016 | 10:34:13
848 lượt xem
Giữa thập niên 60, đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, nhắc đến HTXNN Tống Vũ, người dân nơi đây không quên cánh đồng San, cánh đồng Rộc Sâu hai lúa một màu, cánh đồng Nội Vác chuyên màu quanh năm, nơi ghi dấu bao kỷ niệm về một thời khó khăn, gian khổ, “ruộng đất chia năm, nghĩa tình sẻ bảy”. Chi bộ Tống Vũ, xã Vũ Lãm (nay là thôn Tống Vũ, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) không làm rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, nhiều đảng viên không nhận phân công công tác,

Chùa Tống Vũ - nơi diễn ra các cuộc họp Chi bộ Tống Vũ ra quyết sách chỉ đạo HTX phát triển sản xuất.

 

Khoảng thời gian trước và giữa năm 1974, mặc dù chiến tranh vô cùng ác liệt, phong trào HTX ở tỉnh ta vẫn được củng cố và phát triển. Trong nông nghiệp, các HTX được đổi mới, mở rộng quy mô (sáp nhập các HTX có quy mô nhỏ vào thành HTX có quy mô lớn và toàn xã). Tuy nhiên, do mất đoàn kết nội bộ chỉ vì luẩn quẩn trong tình trạng khoán hộ, ruộng đất bị hao hụt, tình trạng “con vào HTX, mẹ ra ngoài cấy riêng”, đảng viên không làm gương cho quần chúng noi theo để rồi gần 10 năm Chi bộ Tống Vũ luôn ở mức yếu kém, bị coi là “boong-ke” của tệ bảo thủ, trì trệ, đến nỗi dân gian có vè: “Sình lầy như Chi Chỉ/Kém nát như Tống Vũ” (Chi Chỉ là địa bàn thuộc huyện Thái Thụy).

 

Nắm bắt tình hình Tống Vũ, Báo Thái Bình dành thời lượng lớn tập trung tuyên truyền chỉ thị của Trung ương và nghị quyết của Tỉnh ủy về củng cố HTX, biểu dương những mô hình, điển hình HTX được tổ chức lại sản xuất, quản lý HTX theo lối kinh doanh theo hướng đi dần lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, có tính toán kinh tế, điển hình như mô hình HTX Ðồng Hải (Ðông Hưng), Quang Trung (Vũ Thư), đồng thời không quên đăng những loạt bài phê phán tình trạng sản xuất manh mún, riêng lẻ, chiếm đất công thành đất tư, đảng viên không gương mẫu đi đầu... ở Tống Vũ và một số địa phương khác trong tỉnh từ đó đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân Tống Vũ. Ông Vũ Ðức Nhuần năm nay gần 60 tuổi, hiện là Bí thư Chi bộ thôn Tống Vũ kể lại, những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, gia đình ông có 7 người được chia mấy sào ruộng 5%, vì là ruộng của mình nên cả gia đình chú tâm chăm bón hai vụ lúa, một vụ màu. Lúa rõ tốt, khoai rõ sai, còn số ruộng HTX thì cỏ mọc chen lúa, vụ màu để trơ gốc rạ. Ai cũng chỉ chăm lo mảnh ruộng gia đình mình, chẳng mấy ai ngó ngàng đến ruộng tập thể. Thế rồi Chi bộ Tống Vũ họp liên tục, kiểm điểm trách nhiệm đảng viên. Ông nghe người lớn kể rằng trên tỉnh cử phóng viên Báo Thái Bình về thôn viết nhiều bài điều tra thực trạng sút kém của HTX, Báo đã chỉ ra những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng yếu kém của Chi bộ Tống Vũ là không khẳng định vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyền sở hữu về tư liệu sản xuất tập thể, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, quản lý lỏng lẻo theo lối hành chính, chủ quan, tùy tiện và xu hướng xé nhỏ mỗi đội sản xuất thành một tiểu HTX... Kết quả điều tra của Báo Thái Bình cho thấy HTXNN Tống Vũ có  470 mẫu ruộng thâm canh hai vụ lúa, một vụ đông, trong đó hơn 70 mẫu chuyên trồng màu của tập thể bỏ hoang phải khoán trắng cho các gia đình trồng rau. Ruộng 5% của xã viên nằm xen kẽ ruộng của HTX nên đã xảy ra tình trạng xã viên lấn chiếm đất công, lại thêm thói tùy tiện của một số cán bộ tự ý chia thêm đất cho người thân quen... Những bài điều tra của Báo Thái Bình đã tác động mạnh đến tư tưởng đảng viên, tạo ra động lực thúc đẩy theo chiều hướng tiến bộ trong chi bộ, buộc những đảng viên có tư tưởng “kéo bè kéo cánh” phải ngồi lại với nhau họp bàn cách tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ trì trệ, đẩy phong trào HTX đi lên. Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban quản trị HTXNN Tống Vũ cũng nghiêm túc kiểm điểm, phân tích sâu sắc những nguyên nhân làm cho phong trào sản xuất của HTX yếu kém, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm của cán bộ, xã viên, người thực hiện tốt, người thực hiện chưa tốt nghĩa vụ đối với HTX. Ðiều này cũng được Ban quản trị HTX đánh giá đúng mức, vạch ra phương hướng khắc phục yếu kém, đưa HTX đi lên làm ăn có hiệu quả. Sang đầu năm 1973, Chi bộ Tống Vũ chủ trương dồn ruộng 5% của các gia đình xã viên vào một khu riêng theo đơn vị của đội sản xuất để dễ kiểm tra và cũng là để chấm dứt tình trạng cá thể lấn đất của tập thể. Những cuộc họp chi bộ vẫn được tổ chức nhằm kiểm điểm sâu sắc tinh thần, thái độ chấp hành kỷ luật của Ðảng, yêu cầu mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu vận động gia đình kiểm tra lại đất 5% và tự giác nộp lại cho tập thể số ruộng dư thừa do lấn chiếm, nhờ vậy Tống Vũ đã thu hồi được 12 mẫu ruộng bị lấn chiếm. Có được kết quả đó là do Chi bộ đã giao cho mỗi chi ủy viên gặp gỡ một số đảng viên có thành tích trong sản xuất và chiến đấu, có tinh thần đấu tranh thẳng thắn, động viên đảng viên gương mẫu thực hiện. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, thu hồi được tài sản tập thể, Chi bộ Tống Vũ đang tháo gỡ khó khăn về nợ đọng sản phẩm thì nảy sinh 33 hộ có ruộng đất nằm ngoài HTX, Chi ủy, Ban quản trị HTXNN đã phân công cán bộ đi sát từng hộ cá thể vận động, thuyết phục, cuối cùng 33 hộ này đã tự nguyện xin vào HTX. Ngoài những bài viết biểu dương sức vươn lên của HTXNN Tống Vũ, Báo Thái Bình có xã luận nhan đề “Tống Vũ - bài học về tinh thần tiến công cách mạng” được bạn đọc gần xa cùng cán bộ, đảng viên, xã viên HTXNN Tống Vũ đón nhận và nhiệt liệt hoan nghênh.

 

Chỉ đạo HTX tích tụ ruộng đất, giải quyết các mâu thuẫn trong quan hệ sản xuất, thu hồi nợ đọng thành công, Chi bộ Tống Vũ chủ trương phân vùng cây trồng cụ thể, sắp xếp lại cơ cấu đội sản xuất, thu gọn từ 11 đội xuống còn 5 đội. 70 mẫu trồng màu giao cho 2 đội sản xuất quản lý. Một số đội chuyên như thủy nông, làm đất, giống cây trồng, chăn nuôi... bắt đầu hình thành, có mối quan hệ chặt chẽ nhằm bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp và chỉ tiêu kế hoạch HTX đề ra. Vụ xuân năm 1974, vụ đầu tiên sau ổn định sản xuất, HTXNN Tống Vũ đạt năng suất 37 tạ/ha, thành quả ấy là món quà tinh thần khích lệ cán bộ, đảng viên, xã viên HTXNN Tống Vũ thêm hăng say lao động. Năng suất lúa cao còn có sức thuyết phục lớn đối với mối quan hệ giữa đảng viên, chi bộ và quần chúng, xã viên. Thuở thiếu thời của ông Vũ Ðức Nhuần có một kỷ niệm không bao giờ quên, đó là thời điểm thu chiêm thắng lợi, Phó Thủ tướng Tố Hữu cùng đoàn công tác của Chính phủ đã về Tống Vũ, đến thăm cánh đồng San, Rộc Sâu xem bà con xã viên HTXNN Tống Vũ vượt khó vươn lên trở thành điển hình về mô hình HTXNN kiểu mới. Hôm ấy có cả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành, địa phương trong tỉnh đến tham quan, học tập.

 

 

Ông Vũ Ngọc Hồng, 93 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, nguyên cán bộ Ban quản trị HTXNN Tống Vũ, xã Vũ Lãm  (nay là xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình)

 

Có dư luận tốt phải kể đến công lao của các phóng viên Báo Thái Bình đã điều tra, đăng báo thực trạng kém phát triển của HTXNN Tống Vũ lúc bấy giờ. Năm ấy, trung ương để ý tới Tống Vũ, đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Phạm Văn Ðồng và đồng chí Tố Hữu đã về Thái Bình tổ chức hội nghị về xây dựng HTX, Tống Vũ đã được lên báo cáo điển hình từ yếu kém đi lên. Sau đó các đồng chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh đã về Tống Vũ thăm và động viên bà con xã viên HTX tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được.

 

Bà Phạm Thị Học, nguyên Ðảng ủy viên, Hội trưởng Phụ nữ xã Vũ Lãm

 

Ngày ấy 5 làng nhỏ trong thôn Tống Vũ lúc đầu có 11 đội sản xuất, làm việc theo kiểu đánh kẻng chấm công. Sau khi Báo Thái Bình nêu những yếu kém, Chi bộ Tống Vũ đã họp kiểm điểm, chỉ đạo HTX kiện toàn còn 5 đội sản xuất. Toàn HTX bắt tay vào cải tạo đồng ruộng, làm thủy lợi, lên định mức khoán, tập huấn kỹ thuật... cộng thêm phong trào của các đoàn thể tạo nên một phong trào lớn “đánh trống, cắm cờ” tại ruộng, thi đua lao động, sáng tạo, tăng năng suất lúa...

 

Bà Nguyễn Thị Hát, nguyên kế toán trưởng HTXNN Tống Vũ

 

Kỷ niệm nhớ mãi của tôi là hình ảnh ông Thịnh người làng Tống Vũ lái máy cày trên đồng ruộng được đăng trên Báo Thái Bình. Lúc ấy tôi mới biết có phóng viên Báo Thái Bình về Tống Vũ viết bài. Sau đó, Chi bộ Tống Vũ họp kiểm điểm đảng viên rồi phân công nhiệm vụ cho đảng viên, chỉ đạo phong trào sản xuất của HTX. Không lâu sau, từ một chi bộ mất đoàn kết, một HTX yếu kém đã vươn lên trở thành điển hình của tỉnh rồi của toàn quốc về sản xuất nông nghiệp.

 

Quang Viện

  • Từ khóa