Thứ 6, 19/04/2024, 10:44[GMT+7]

Tái diễn tình trạng vứt rác thải nơi công cộng

Thứ 6, 17/02/2017 | 17:10:31
3,078 lượt xem
Hiện nay, nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm Công điện số 17/CĐ – UBND về việc xử lý rác thải sinh hoạt. Sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, trên địa bàn tỉnh đã tái diễn tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi ra nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.

Bãi rác tự phát sát quốc lộ 10 đoạn qua xã Đông Xuân (Đông Hưng).

Ngày 13/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 17/CĐ – UBND về việc xử lý rác thải sinh hoạt. Ngay sau đó, các địa phương trong tỉnh đã ra quân xử lý rác thải để không đúng nơi quy định và xử lý các bãi rác thải tự phát. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trên địa bàn tỉnh lại tái diễn tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi ra nơi công cộng, nhất là ven các tuyến đường giao thông gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. 

Đường sát chân đê Trà Lý gần khu vực chân cầu Thái Bình vừa được đầu tư khang trang nhưng vỉa hè lại bị biến thành bãi rác.


Rác trùm lên cả thân đê Trà Lý.


Bãi rác tự phát dưới chân cầu Thái Bình trước Tết Nguyên đán được thu dọn nhưng giờ lại  chứa đầy rác.


Đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình đoạn qua xã Vũ Chính được đầu tư khang trang giờ trở thành nơi đổ  rác thải.

Bãi rác tự phát cạnh đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình khu vực gần cầu Trắng.

Đoạn đường vài trăm mét qua thôn An Lạc, xã Trung An, huyện Vũ Thư nhưng tồn tại đến 3 bãi rác tự phát.


Nguyên nhân chính của tình trạng trên do một số người dân chưa có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa kiên quyết và có biện pháp hữu hiệu giải quyết triệt để tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Mạnh Cường