Thứ 7, 20/04/2024, 20:03[GMT+7]

Kiến Xương tổ chức 70 lớp bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị

Thứ 3, 21/02/2017 | 12:36:19
1,148 lượt xem
Sáng ngày 21/2, huyện Kiến Xương tổ chức tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị và hoạt động của báo cáo viên năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương tặng giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục lý luận chính trị và hoạt động báo cáo viên.

Năm 2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiến Xương mở được 70 lớp bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho 9.599 học viên, vượt 63,95% so với kế hoạch. 

Nội dung của các lớp tập trung vào trang bị lý luận chính trị cơ bản; bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước, vấn đề dân tộc và tôn giáo, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; triển khai nghị quyết của Đảng các cấp…

Quá trình tổ chức học tập, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện duy trì nghiêm nền nếp lớp học, các học viên viết thu hoạch và kiểm tra; đặc biệt, tổ chức cho học viên đối thoại trực tiếp với giảng viên, lãnh đạo cấp ủy và các ban xây dựng Đảng nhằm giải đáp thắc mắc về lý luận và những vấn đề thực tiễn đang diễn ra tại cơ sở góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị.

Năm 2017, huyện Kiến Xương phấn đấu hoàn thành kế hoạch mở 65 lớp giáo dục lý luận chính trị cho 6.045 học viên, tập trung vào quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII), Chỉ thị số 05 – CT/BCT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề xây dựng Đảng, xây dựng thôn mới…

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giáo dục lý luận chính trị và báo cáo viên, UBND huyện  đã khen thưởng cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khắc Duẩn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày