Thứ 6, 29/03/2024, 08:40[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 27/02/2017 | 10:20:16
1,329 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được trên 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Viết về chủ đề kinh tế, chủ yếu là các tin, bài về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Nam Phú (Tiền Hải) chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa xuân; nông dân xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà chăm sóc cây màu vụ xuân; Quỳnh Phụ hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa và cây màu xuân; năm 2017, 2018, Quỳnh Phụ phấn đấu tích tụ từ 500 - 1.000ha đất nông nghiệp… Nổi bật hơn là bài phản ánh “Tích tụ ruộng đất ở Vũ Thư - cơ hội lớn, quyết tâm cao”, tác giả đi sâu phân tích những giải pháp hữu hiệu của huyện Vũ Thư nhằm thực hiện mục tiêu: “…đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 toàn huyện có từ 2.000 - 2.500ha đất tích tụ tại các địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước, các cá nhân, tổ chức thuê sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại”. Bài viết được rút ba tít phụ mang tính khái quát cao, sapo ngắn gọn, ảnh đẹp, làm nổi bật chủ đề. Tuy nhiên, nếu tác giả chọn lọc đối tượng, thực hiện 3 - 5 phỏng vấn nhân vật phát biểu suy nghĩ, ý kiến của họ xung quanh vấn đề tích tụ ruộng đất thay cho những lý luận, diễn giải thì bài viết sẽ sinh động, thông tin đa chiều, hấp dẫn hơn.

Lĩnh vực an ninh - quốc phòng, cộng tác viên Trương Tiết Cương đưa tin “Ðồn Biên phòng Cửa Lân bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chuyên mục y tế, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, cộng tác viên Lê Lan ghi nhận, biểu dương các y bác sĩ hết mình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân qua bài viết “Bệnh viện Ða khoa Thái Ninh  - nơi bệnh nhân gửi niềm tin”.

Chuyên mục văn hóa - xã hội, đáng chú ý có bài “Cụ Kiều đam mê, thắp sáng văn hóa đọc”, tác giả Hải Ðông khẳng định: Trong xã hội thông tin hiện đại tràn ngập các cung bậc âm thanh và hình ảnh khiến nhiều người trong chúng ta thờ ơ với sách thì cụ Trần Ðức Kiều ở thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, 93 tuổi đời vẫn đam mê, thắp sáng văn hóa đọc. Là độc giả thân thiết 30 năm gắn bó với thư viện huyện, cụ còn xây dựng tủ sách gia đình 2.000 cuốn sách các loại hàng ngày cho mọi người đọc miễn phí… Bài viết sinh động, ngắn gọn, kèm 4 ảnh đẹp chụp nhân vật dưới nhiều góc độ theo tiêu chí ảnh báo chí.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày