Thứ 5, 25/04/2024, 09:09[GMT+7]

Kiến Xương kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 14/04/2017 | 15:08:35
1,556 lượt xem
Sáng ngày 14/4, huyện Kiến Xương tổ chức gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy Quân sự huyện qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình (20/4/1947 – 20/4/2017).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng buổi gặp mặt.

Các đồng chí: Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Cao Song, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chúc mừng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại các mốc son lịch sử và những chiến công của lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đất nước bước vào đổi mới. 

Đóng góp vào những trang sử vẻ vang của Lực lượng vũ trang tỉnh 70 năm qua, Kiến Xương tự hào đã đóng góp xứng đáng sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến, Kiến Xương có 64.000 người con quê hương lên đường nhập ngũ, hơn 4.000 thanh niên xung phong; kết thúc kháng chiến, toàn huyện có gần 7.000 liệt sỹ, 5.500 thương, bệnh binh, 723 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 9 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe một số cựu chiến binh chia sẻ kỷ niệm những ngày xây dựng làng kháng chiến và đánh giặc, nghe sĩ quan trẻ đại diện cho lực lượng vũ trang huyện phát biểu cảm nghĩ và biểu thị lòng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, xã hội.

Khắc Duẩn